(CAO) Thực hiện kế hoạch học tập của Khoa Xây dựng Đảng - Học viện cán bộ TPHCM về tổ chức nghiên cứu thực tế cho lớp Trung cấp lý luận chính trị 243 (TC243). Ngày 29/11, lớp TC243 đã tổ chức chuyến về nguồn, nghiên cứu thực tế, làm thiện nguyện có nhiều bổ ích, ý nghĩa tại xã Hòa Hội (TPHCM).
Tham gia chuyến về nguồn, nghiên cứu thực tế và làm thiện nguyện có sự tham gia của Thạc sĩ Trần Ngọc Sáng - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng - Giảng viên hướng dẫn nghiên cứu thực tế của lớp TC243 làm trưởng đoàn; Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Lan - Phó trưởng phòng quản lý đào tạo - Giáo viên chủ nhiệm lớp TC243 làm phó đoàn, cùng 79 học viên của lớp TC243.
Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của lớp TC243 là nhà lưu niệm và Tượng đài nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu nằm ở ngã tư Đất Đỏ (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Nhà lưu niệm trước kia là căn nhà được gia đình chị Võ Thị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Năm 1980, ngôi nhà được trùng tu lại nguyên trạng ban đầu và được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 15/QĐ-BT năm 1986.

Đoàn học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị TC243 trước khi khởi hành chuyến thực tế
Đây là địa điểm đến trong chương trình về nguồn và học tập thực tế của lớp TC243, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và những nội dung, giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương anh dũng của thế hệ đi trước cho các học viên.
Tại đây, trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính, biết ơn vô hạn, Trưởng đoàn Trần Ngọc Sáng, cô Nguyễn Thị Phương Lan cùng tập thể lớp TC243 đã dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm trước Tượng đài nữ Anh hùng Võ Thị Sáu để tưởng nhớ công ơn, sự huy sinh vì độc lập dân tộc của chị; qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nói chung và đoàn lớp TC243 nói riêng. Sau lễ viếng, đoàn đã tham quan khu trưng bày, nghe giới thiệu về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, sự kiên trung, bất khuất của Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu
Sau đó, cả đoàn di chuyển đến Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội (TPHCM) để nghe lãnh đạo xã báo cáo về tình hình địa phương, trước trong và sau khi sáp nhập thực hiện chính quyền hai cấp. Xã Hòa Hội được sáp nhập từ 3 xã của huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), gồm xã Hòa Hưng, xã Hòa Bình và xã Hòa Hội.
Trước khi đoàn vào nghe báo cáo tình hình kinh tế, xã hội; quy trình vận hành chính quyền hai cấp có những khó khăn, thuận lợi gì từ đại diện lãnh đạo xã, đoàn đã trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá gần 1 triệu đồng, gồm: balo và 500 ngàn đồng đến các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Những phần quà được trao đến tận tay các em tuy giá trị về vật chất không nhiều, nhưng cũng đã góp phần nhỏ giúp các em bớt khó khăn cho việc học tập; ngoài vật chất thì đây cũng là liều thuốc tinh thần giúp các em cố gắng học tập để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội trong tương lai.

Đại diện lớp TC243 trao 20 phần quà đến các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn
Thay mặt lãnh đạo, đồng chí Ngô Văn Chính - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội, đã gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, thầy cô và toàn thể lớp TC243, đã quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng như nền giáo dục của địa phương.

Đồng chí Ngô Văn Chính - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội báo cáo với học viên lớp TC243
Sau khi nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội báo cáo về tình hình của địa phương, đông đảo học viên của lớp TC243 đã đặt ra những câu hỏi trong nhiều lĩnh vực, những thắc mắc trong cách vận hành chính quyền địa phương hai cấp, như: Cách sử dụng trang thiết bị công sao cho hiệu quả, tránh lãng phí; Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy trước, trong và sau khi sáp nhập; hay làm gì để phát triển du lịch trong thời đại số… Tất cả các câu hỏi của học viên đều được đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội trả lời đúng trọng tâm. Đây sẽ là những gợi ý để các học viên lớp TC243 thực hiện trong bài thu hoạch của mình sau khi kết thúc chuyến đi thực tế này.
“Qua chuyến đi thực tế, bản thân tôi và toàn thể học viên lớp TC243 đã tiếp thu được những kiến thức rất bổ ích, thực tế trong các chuyên đề và cảm nhận rất rõ tinh thần đổi mới trong chính quyền sau khi sáp nhập. Qua đó góp phần củng cố kiến thức, tăng cường tinh thần gắn bó, đoàn kết, hăng hái học tập, cống hiến của các thành viên trong lớp TC243, đây sẽ là hành trang đẹp đối với mỗi thành viên của lớp trong quá trình học tập và công tác sắp tới”, đồng chí Hà Mạnh Kiên - lớp trưởng cho biết.