Đoàn cán bộ Tuyên giáo - Dân vận, Báo chí - Xuất bản TPHCM:

Hành trình về nguồn cội của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Hai, 17/11/2025 10:19

|

(CATP) Từ ngày 11 đến 15/11/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức chuyến về nguồn tại 4 tỉnh thành (Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng) cho hơn 100 cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của TP và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP. Không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, chuyến về nguồn còn là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí TPHCM bồi dưỡng nhận thức chính trị, trau dồi nghiệp vụ, đạo đức người làm báo trong giai đoạn mới...

Tự hào những địa chỉ đỏ...

Tham gia Đoàn công tác về nguồn có các đồng chí Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh và Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Dương Vũ Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của TP...

Trong ngày đầu tiên hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng", Đoàn cán bộ Tuyên giáo - Dân vận, Báo chí - Xuất bản TPHCM đã đến Hà Nội sáng 11/11/2025.

Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đoàn đã dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ thiên tài, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp Cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người khai sinh và đặt nền móng cho nền báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà báo lỗi lạc.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau lễ viếng, Đoàn tham quan một số địa điểm trong Khu di tích tại Phủ Chủ tịch - nơi lưu giữ những kỷ vật vô giá và không gian sống, làm việc của Bác, vô cùng giản dị, gần gũi (Nhà sàn, Ao cá, Bảo tàng Hồ Chí Minh...).

Chiều 11/11, Đoàn đã đến thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại phường Cầu Giấy, nơi lưu giữ hơn 44.000 tài liệu, hiện vật, trong đó nhiều hiện vật rất quý giá, ghi dấu ấn đậm nét hành trình 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Trong ngày 12 và 13/11, Đoàn có nhiều hoạt động ý nghĩa tại 2 tỉnh giàu truyền thống Cách mạng là Thái Nguyên và Tuyên Quang. Sáng 12/11, tại xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên, Đoàn đến thăm Khu di tích An toàn khu (ATK) Định Hóa, được xem là "Thủ đô kháng chiến" giai đoạn 1947 - 1954, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng làm việc, chỉ đạo toàn quốc kháng chiến. Khu di tích đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1981. Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Người.

Tại xã Phú Đình, Đoàn đã đến thăm đồi Pụ Đồn (hay còn gọi là đồi "phong tướng"), nơi Bác Hồ chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng đầu tiên cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, đánh dấu bước trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với lãnh đạo, đại diện các ban ngành tỉnh Thái Nguyên

Rời Thái Nguyên, Đoàn đến tỉnh Tuyên Quang chiều 12/11, thăm Khu di tích hầm an toàn của Trung ương Đảng và Chính phủ, giai đoạn 1953 - 1954. Sau đó, Đoàn đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào - nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của Cách mạng Việt Nam. Trong đó Quốc dân Đại hội diễn ra tại Đình Tân Trào, ngày 16 và 17/8/1945, thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa, bầu Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu...

Cũng trong ngày 12/11, Đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia tại xã Phú Đình (trước đây là xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc), nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam vào ngày 21/4/1950. Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà báo Cách mạng tiền bối đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một khu Di tích quốc gia khác, Đoàn đã đến thăm ngày 12/11 là Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên). Được thành lập ngày 04/4/1949, ngôi trường là nơi đào tạo lớp nhà báo đầu tiên và duy nhất của nền báo chí Cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng ban Tăng Hữu Phong xúc động, phát biểu: "Đây không chỉ là địa chỉ đỏ của báo chí Cách mạng mà còn là cái nôi thiêng liêng ghi dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ người làm báo Việt Nam suốt 75 năm qua. Hành trình về nguồn năm 2025 là dịp để những người làm báo TPHCM tưởng nhớ, tri ân thế hệ đi trước; bồi đắp thêm niềm tự hào và trách nhiệm của người làm báo hôm nay".

Hành trình "chia sẻ yêu thương"

Sáng 13/11, Đoàn có buổi thăm, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thúc đẩy các chương trình hợp tác với tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương đã thông tin một số nét nổi bật về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, giáo dục - y tế, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, đồng bào khó khăn... Đặc biệt là công tác giữ gìn, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ các công trình, di tích lịch sử, Cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Văn Lương mong muốn thời gian tới tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Thái Nguyên và TPHCM để 2 địa phương cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, cùng học hỏi, hoàn thiện, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên và TPHCM.

Thay mặt Đoàn công tác, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đối với Đoàn. Đồng chí nhấn mạnh trong sự phát triển của TPHCM - đầu tàu kinh tế của cả nước, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Trung ương, Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành; sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn TP; còn có sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác của các tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn sau buổi làm việc này các sở, ban, ngành, lĩnh vực của 2 địa phương sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa, vì sự phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn và chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, các em học sinh vượt khó...

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 836

Trước đó, tại xã Phú Đình sáng 12/11, Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho 31 gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà chứa đựng tình cảm chân thành của Đoàn công tác gửi đến bà con.

Tiếp tục hành trình về nguồn và chia sẻ yêu thương, sáng 14/11, Đoàn công tác phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng đến thăm, tặng quà cho người dân 2 xã Đàm Thủy, Đình Phong và Đồn Biên phòng Đàm Thủy. Tổng giá trị quà và tiền mặt trị giá hơn 200 triệu đồng. Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy Tô Vũ Ninh bày tỏ tri ân đối với Đoàn công tác đã dành tình cảm đặc biệt cho người dân vùng địa đầu Tổ quốc.

Trong sáng 14/11, Đoàn đã thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc 836 (2), được cắm ngay chân thác Bản Giốc - một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Được biết, trong 7 tỉnh biên giới phía Bắc, Cao Bằng là tỉnh có nhiều cột mốc nhất (634 cột); trong đó, cột mốc 836 (2) là cột mốc cuối cùng được cắm trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

 Đoàn công tác tại suối Lê-Nin, núi Các-Mác (Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó)

Chiều tối cùng ngày, Đoàn đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó - nơi gắn liền với thời kỳ hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người trở về nước năm 1941, lãnh đạo trực tiếp Cách mạng Việt Nam. Đoàn cũng đến thăm nơi Bác Hồ sáng lập và nơi in báo Việt Nam Độc Lập, kết thúc hành trình về nguồn...

Với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng" năm 2025 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thành viên. Hành trình về nguồn, về cái nôi của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ thể hiện tinh thần tri ân đối với thế hệ làm báo tiền bối, mà còn là nguồn động viên to lớn cho đội ngũ những người làm báo hôm nay, luôn rèn luyện để "bút sắc, lòng trong, tâm sáng" và luôn vững niềm tin, học tập, dấn thân, sáng tạo nhiều tác phẩm đặc sắc cho nền báo chí nước nhà...

Đoàn công tác tuyên giáo, báo chí TPHCM trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên và tặng quà gia đình chính sách
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang