Công an quận Phú Nhuận tổ chức hành trình Về nguồn ý nghĩa

Chủ Nhật, 27/03/2022 09:07

|

(CAO) Công an quận Phú Nhuận, TPHCM vừa tổ chức hành trình Về nguồn tại Khu di tích Trung ương Cục Miền Nam và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác với Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cho đoàn viên thanh niên, hội viên trong Công an quận Phú Nhuận nhận thức sâu rộng toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn, Hội, góp phần giáo dục lý tưởng truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, hội viên, ngày 26/3/2022, Công an quận Phú Nhuận do đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an quận làm trưởng đoàn, tổ chức chuyến hành trình Về nguồn tại Khu di tích Trung ương Cục Miền Nam và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác với Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022) và 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022).

Đoàn công tác tại Căn cứ lõm vùng ruột Gò Dầu

Tại tỉnh Tây Ninh, đoàn đã đến dâng hương tại Tượng đài Vì An ninh Tổ quốc ở Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; tham quan, tìm hiểu Khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam - nơi làm việc, công tác, chiến đấu của các đồng chí lãnh đạo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cùng ngày, đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tại Căn cứ lõm vùng ruột Gò Dầu; đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Gò Dầu.

Dịp này, Công an quận Phú Nhuận đã tổ chức Lễ ký kết hoạt động kết nghĩa với Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, qua đó giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác Công an và công tác tham mưu với cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu ở Công an hai đơn vị.

Đoàn Công an quận Phú Nhuận thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Trung tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Trưởng Công an quận Phú Nhuận thăm hỏi gia đình chính sách tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sỹ làm công tác tham mưu Công an quận ôn lại truyền thống của lực lượng An ninh miền Nam và An ninh Trung ương Cục trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp tục phát huy vai trò tích cực, tính chủ động, sáng tạo, nâng tầm trí tuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn, xã hội trên địa bàn quận. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang