Cục Hồ sơ nghiệp vụ CAND đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Thứ Sáu, 25/03/2022 22:14  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 25-3, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an nhân dân (27/3/1957-27/3/2022) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ (HSNV) CAND, nêu rõ: Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng HSNV đã luôn làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác HSNV theo hướng chuyên sâu của từng lực lượng; gắn và phục vụ hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND; không quản ngày đêm, cần mẫn thu thập, phân tích, xử lý thông tin từ các nguồn để xây dựng nên hệ thống các loại tàng thư nghiệp vụ…, đóng góp ngày càng hiệu quả, giúp các đơn vị đưa công tác nghiệp vụ đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng cao...

Ghi nhận những thành tích, chiến công và sự hi sinh thầm lặng của lực lượng HSNV, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan đã trao tặng cho lực lượng HSNV nhiều phần thưởng cao quý: 2 tập thể đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng chục Huân chương Quân công, Chiến công, Bảo vệ Tổ quốc các hạng; hàng trăm Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, thủ trưởng các cơ quan, ban, bộ, ngành.

Đặc biệt, Cục HSNV và các Phòng HSNV Công an địa phương đã nhận được hàng trăm lá thư khen, thư cảm ơn của lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Đây là những phần thưởng mang lại niềm vui, niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Những chiến công, thành tích mà Cục HSNV đạt được xuất phát từ sự nỗ lực, cống hiến, tận tuỵ, tâm huyết, chủ động, sáng tạo, vượt khó không ngừng của các thế hệ CBCS lực lượng HSNV CAND nói chung, Cục HSNV nói riêng.

Người cán bộ hồ sơ được ví như “đàn ong chăm chỉ”, nói ít, làm nhiều, thầm lặng, không phô trương nhưng giá trị đóng góp của công tác HSNV cho ngành Công an, cho đất nước là hết sức to lớn, có giá trị cả trước mắt cũng như lâu dài. Từng trang hồ sơ, tập tài liệu đang lưu trữ, bảo quản có thể đến 30 năm, 50 năm sau và thậm chí thời gian còn dài hơn nữa nhưng vẫn nguyên giá trị.

Những thông tin, số liệu được thống kê qua công tác hồ sơ, tập hợp một cách khoa học, chính xác, kịp thời trở nên “biết nói”; trở thành chứng cứ pháp lý để chứng minh tội phạm, trở thành căn cứ quan trọng để giúp lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp ban hành mệnh lệnh, chỉ đạo hiệu quả và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là các lĩnh vực tư pháp, hình sự, hành chính…

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Lực lượng HSNV phải tập trung mọi điều kiện, khả năng về nguồn lực, trí tuệ và quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác HSNV theo kịp chuyển đổi số, từng bước đưa hoạt động lưu trữ truyền thông tiến lên, song hành với lưu trữ điện tử, chuyển đổi nhanh trạng thái từ quản lý hồ sơ nghiệp vụ thủ công sang quản lý thông tin hồ sơ nghiệp vụ…

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho lực lượng HSNV

Bên cạnh đó, xây dựng Cục HSNV thực sự là Trung tâm dữ liệu nghiệp vụ của ngành Công an, kết nối đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác, hình thành Trung tâm dữ liệu lớn của Bộ Công an, phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về ANTT; xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số.

Việc xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung phải gắn với phân cấp, phân quyền và đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin dữ liệu. Cùng với đó, nâng cao tính chiến đấu của công tác hồ sơ nghiệp vụ, phát huy vai trò “tham mưu nghiệp vụ” để thông tin, tài liệu từ hồ sơ nghiệp vụ thực sự là địa chỉ tin cậy đối với lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong chỉ đạo, điều hành; là vũ khí sắc bén đấu tranh với tội phạm, phục vụ tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách về ANTT…

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ Công an đã tổ chức công bố và trao Quyết định thành lập Trung tâm Tu bổ, phục chế hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ CAND thuộc Cục HSNV.

Bình luận (0)

Lên đầu trang