Tuyên dương Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu và Công an xã xuất sắc

Thứ Bảy, 26/03/2022 10:18

|

(CAO) Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” và Lễ trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021, tuyên dương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tối 25/3, tại Hà Nội, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” và Lễ trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021, tuyên dương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và 20 cá nhân đạt giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021; 66 đoàn viên, thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở; 150 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND) trên khắp mọi miền Tổ quốc…

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nêu rõ, Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Bộ Công an tặng các cá nhân đoàn viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” mà tên gọi trước đây là giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” qua 13 năm triển khai đã khẳng định được uy tín trong hệ thống các danh hiệu, giải thưởng dành cho đối tượng thanh niên; vinh danh 267 cá nhân tiêu biểu của Công an các đơn vị, địa phương trên nhiều lĩnh vực công tác, tạo sức lan toả sâu rộng trong và ngoài lực lượng CAND.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021 tặng 20 gương cán bộ đoàn viên, thanh niên Công an trên các lĩnh vực công tác. Những tấm gương tiêu biểu này không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, có thành tích cao trong học tập và rèn luyện mà còn là những hạt nhân trong công tác đoàn, phong trào thanh niên, nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Việc đưa Công an chính quy về xã là một chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo ANTT tại cơ sở. Những chuyển biến tích cực tại địa bàn xã, thị trấn trong thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho tính đúng đắn của chủ trương; đồng thời là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của lực lượng Công an xã chính quy mà trong đó đa số là đoàn viên, thanh niên. Trong không khí phấn khởi của Tháng Thanh niên năm 2022, nhằm động viên lực lượng đoàn viên, thanh niên công tác tại cơ sở, tại buổi lễ, Bộ Công an tổ chức tuyên dương 66 cá nhân là thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã giao lưu với Trung tá Nguyễn Tuấn Sơn (Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Đại úy Lê Hải Đăng (Phó Trưởng Công an xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), Đại úy Lê Xuân Nam (Phòng Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) về vai trò nòng cốt, là tấm lá chắn vững chắc trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 cũng như những nỗ lực nhằm vượt qua đại dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Minh Triết đã trao biểu trưng và chứng nhận tặng 20 “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn; đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Quyền Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và đồng chí Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ đã chúc mừng và trao tặng biểu trưng cho 66 thanh niên Công an xã tiêu biểu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao thành tích của 20 cá nhân đạt giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021; đồng thời biểu dương 66 đoàn viên, thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, là thế hệ kế tục sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thời gian tới, mỗi cán bộ đoàn viên, thanh niên trong lực lượng CAND cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân, ra sức tự học, tự rèn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Minh Triết trao biểu trưng và chứng nhận tặng 20 “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021.

Tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua; xung kích, chủ động đảm nhận việc mới, việc khó và các công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các hoạt động của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong Công an, nhất là những tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, những câu chuyện đẹp, những việc làm tốt vì Nhân dân phục vụ, tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân.

Một số gương mặt tiêu biểu giao lưu tại buổi lễ.

86 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu, thanh niên Công an xã xuất sắc được tuyên dương, trao thưởng hôm nay cần tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng ngay tại đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị cấp uỷ và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác thanh niên và các chính sách, pháp luật có liên quan tới thanh niên. Đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của thanh niên, tin tưởng giao việc, giúp đỡ và tạo điều kiện để thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên mà trước nhất là tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp trong CAND, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027…

20 “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Đại úy Lương Viết Huy (Cục An ninh đối ngoại), Đại úy Trịnh An Dương Anh (Cục An ninh nội địa), Đại úy Nguyễn Công Tuấn (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh (Công an TP Hải Phòng), Đại úy Phạm Đức Hiệp (Công an tỉnh Quảng Ninh) là những cán bộ an ninh trẻ nhưng dày dặn kinh nghiệm, đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, trong đó có các chuyên án do Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Đại úy Trần Tuấn Vũ (Cục Cảnh sát hình sự), Đại úy Lê Xuân Nam (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), Đại úy Nguyễn Văn Thành (Công an TP Hà Nội), Thượng úy Bùi Văn Thái (Công an tỉnh Nghệ An), Thượng úy Huỳnh Nguyễn Phương Thúy (Công an TP Hồ Chí Minh), Đại úy Lầu A Thếnh (Công an tỉnh Điện Biên) là các điều tra viên, trinh sát viên mưu trí, dũng cảm; chủ động tham mưu, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm; trực tiếp tham gia đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm phức tạp trên địa bàn cả nước.

Trong cuộc chiến bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân vô cùng gian khổ trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Trung úy Đặng Thị Thu Hiền (Bệnh viện 30-4), Thượng úy Tạ Thanh Xuân (Công an tỉnh Sóc Trăng), Đại úy Lê Hải Đăng (Công an tỉnh Long An) là những cán bộ Công an cơ sở, những y bác sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại tuyến đầu; ngày đêm điều tra, truy vết nhằm thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh. Họ sẵn sàng xa gia đình hơn nửa năm để tham gia điều trị cho các bệnh nhân nặng tại các điểm nóng của dịch COVID-19.

Trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học và thể dục thể thao, giải thưởng năm nay được trao cho 4 đoàn viên, thanh niên Công an tiêu biểu: Trung úy Nguyễn Nhật Linh (Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh), Thiếu úy Nguyễn Doãn Hiếu (Thủ khoa Học viện An ninh nhân dân, hiện đang công tác tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), Đại úy Đào Thị Thanh Mai (Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị với Huy chương Vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021), đồng chí Nguyễn Văn Yên (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động với Huy chương Vàng giải vô địch quốc gia về võ thuật năm 2021).

Bên cạnh đó là Thượng úy Trần Anh Tiến (Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế), Đại úy Trịnh Văn Sỹ (Bí thư Chi đoàn cơ sở Cảnh sát nhân dân I, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Bình luận (0)

Lên đầu trang