(CAO) Ngày 23/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, thảo luận tại tổ về dự án Luật tương trợ tư pháp về dân sự và Luật tương trợ tư pháp về hình sự, các đại biểu Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh đều đánh giá đây là lần sửa đổi rất quan trọng để cải cách tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Góp ý vào dự thảo Luật tương trợ tư pháp về hình sự, đại biểu Nguyễn Thanh Sang bày tỏ sự nhất trí rất cao với việc ban hành Luật trong bối cảnh tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là tội phạm trên mạng, nếu phối hợp tốt với nước ngoài sẽ rất hiệu quả.
Đánh giá dự thảo Luật quy định rất nhiều điểm mới, rất cụ thể, thuận lợi cho các cơ quan tố tụng, có giá trị pháp lý rất cao như việc tổ chức điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ điện tử, lấy lời khai trực tuyến, tổ chức cho người có yêu cầu hỗ trợ sang nước khác điều tra… Tất cả những hoạt động tố tụng này trước đây để thực hiện được đều tốn rất nhiều thời gian, công sức.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang
Chung quan điểm, đại biểu Lê Thanh Phong cũng cho rằng, đây là lần sửa đổi rất quan trọng trong bối cảnh nước ta tăng cường hội nhập. Các quy định trong dự thảo Luật rất cụ thể, theo đúng các công ước quốc tế mà chúng ta tham gia cũng như các hiệp định mới ký kết. “Nếu chúng ta không sửa đổi rất ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nước ngoài, nhất là khi chúng ta đang xây dựng các Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam”-đại biểu Lê Thanh Phong nhấn mạnh.
Góp ý vào 2 dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Minh Đức, cả hai đều được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp 2007, đáp ứng yêu cầu thực tế. Thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện rất tốt các cam kết quốc tế về tương trợ tư pháp, khi 2 luật này ra đời, chúng ra sẽ thực hiện tốt hơn. Dẫn ra các con số rất lớn về người Việt Nam đi xuất khẩu lao động hàng năm, tới khoảng 40 quốc gia, vùng lãnh thổ theo thoả thuận hợp pháp, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết, thực tế xảy ra rất nhiều các vấn đề dân sự nên rất cần có tương trợ tư pháp để giúp đỡ người lao động giải quyết các tranh chấp phát sinh.
“Thực tế thường xảy ra các vấn đề như vi phạm về thoả thuận hợp đồng (do người dân ta không được tuyên truyền tốt, không hiểu dẫn đến vi phạm, bị ông chủ cắt lương, giảm thu nhập nên rất bức xúc); tình trạng bỏ trốn ra ngoài, quá hạn visa không về… nhưng họ không biết cầu cứu ai nên rất thiệt thòi khi xảy ra vấn đề tranh chấp”-đại biểu chỉ rõ và lý giải nguyên nhân là do các thủ tục để giải quyết những vấn đề này ở trong nước còn khó khăn huống chi nước ngoài.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức
Hay như vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết, hiện có gần 7.000 phụ nữ Việt Nam kết hôn tại Hàn Quốc nhưng tỷ lệ ly hôn đến 35%, nên khi xảy ra ly hôn thì tranh chấp tài sản, con cái, hoặc phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc thì chủ yếu lấy người lớn tuổi, khi ly hôn ôm con về nước nên con họ không có giấy khai sinh, không quốc tịch,... Hiện nay, số du học sinh theo diện tự túc ngày càng nhiều, khi chuyển tiền ra nước ngoài cũng dễ xảy ra tranh chấp với nhiều bên liên quan.
“Luật tương trợ tư pháp về dân sự ra đời sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề cho họ”- đại biểu nhấn mạnh và đề nghị ban soạn thảo rà soát tất cả các đối tượng này, xác định rõ xem tranh chấp dễ xảy ra trong lĩnh vực nào để ký Hiệp định tương trợ tư pháp với nước đó, giúp cho người dân.
Thảo luận về Luật tương trợ tư pháp về hình sự, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết, Việt Nam hiện đang hợp tác với rất nhiều nước nên có rất nhiều vụ việc có yếu tố nước ngoài, thực tế các doanh nghiệp Việt Nam do thiếu hiểu biết pháp luật bị cài cắm các điều luật trong hợp đồng dẫn đến tranh chấp, thua thiệt, bị lừa tương đối nhiều.
“Công dân chúng ta không biết cầu cứu ai, bản thân các cơ quan chức năng thực hiện tương trợ cho công dân mình cũng rất khó khăn vì cơ quan chức năng nước ngoài cũng muốn bảo vệ công dân nước họ”-đại biểu Nguyễn Minh Đức nói. Theo đại biểu, hiện chúng ta đã ký hiệp định tương trợ tư pháp với 8 nước nhưng chủ yếu là các nước XHCN trước đây, nhưng những nước hay xảy ra tranh chấp hầu hết chưa có hiệp định tương trợ tư pháp nên việc đàm phán rất khó, rất lâu.