(CAO) Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trong sắp xếp tổ chức bộ máy, việc đánh giá, lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc là điều quan trọng, đòi hỏi sự công tâm, khách quan.
Sáng 17/3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê; Trung tướng Nguyễn Văn Nam; Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong sắp xếp tổ chức bộ máy lần này, việc đánh giá, lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc là điều quan trọng, đòi hỏi từng cấp ủy, nhất là người đứng đầu các cấp không chỉ công tâm, khách quan, chính trực mà còn phải dũng cảm và quyết liệt.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, điều quan trọng có ý nghĩa “then chốt của then chốt” khi tiếp hành sắp xếp tổ chức bộ máy là cán bộ. Mục tiêu đặt ra là tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đều liên quan nhân tố con người; chính con người quyết định tổ chức bộ máy mạnh hay yếu, tốt hay xấu, được nhân dân tín nhiệm cao hay thấp, vì danh giá của một tổ chức là do con người làm nên.
Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu, Thành phố quan tâm, giải quyết đạt lý, thấu tình chế độ, chính sách đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
“Đặc biệt là không để xảy ra tình trạng tiêu cực, thiếu dân chủ, khách quan và công bằng trong quá trình thực hiện các chính sách,” ông Nguyễn Văn Nên lưu ý, đồng thời yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.
Theo Bí thư Thành ủy, đến thời điểm này, những phần việc ban đầu của sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Thành phố tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị
Định hướng thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, cơ quan chức năng tập trung hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các bên liên quan hoàn chỉnh Đề án về hệ thống tổ chức Đảng cấp thành phố và cấp xã theo kết luận của Bộ Chính trị; triển khai đồng bộ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội và Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.
Lãnh đạo các cấp, ngành từ Thành phố đến cơ sở cần nhận thức thông suốt đây là cuộc cách mạng tái cấu trúc bộ máy phù hợp với yêu cầu phát triển của kỷ nguyên mới.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy lần này là yêu cầu khách quan, cấp bách, sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược tạo không gian mới, điều kiện mới, động lực mới, cơ hội mới để đất nước và Thành phố phát triển mạnh mẽ trong chặng đường mới...
Tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo một số nội dung chính Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...
Đến nay, sau sắp xếp, tinh gọn, Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm được 53 tổ chức Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố; giảm 86 đơn vị cấp huyện và 216 tổ chức đầu mối bên trong thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, tổ chức chính trị-xã hội thành phố và cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố.
(CAO) Sáng 17/3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.