(CATP) Nhìn xuyên suốt các nội dung sửa đổi, bổ sung cùng những quy định liên quan đến các luật về an ninh, trật tự, có thể thấy một chuyển động rất đáng chú ý trong tư duy xây dựng pháp luật hiện nay. Điều đang diễn ra không đơn thuần là việc sửa những quy định chưa còn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, thay đổi tên cơ quan, địa giới hành chính hay phân định lại thẩm quyền giữa các cấp. Đằng sau những thay đổi tưởng như kỹ thuật đó là một sự chuyển đổi sâu hơn về phương thức tổ chức sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự của quốc gia: từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo năng lực; từ một hệ thống dựa chủ yếu vào lực lượng chuyên trách sang một hệ thống biết tổ chức, kết nối và huy động tổng thể các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, cộng đồng, khoa học - công nghệ và từng người dân.