Đã có 24/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt Liệt sĩ

Thứ Hai, 21/09/2026 09:27

|

(CATP) Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ (HCLS) do Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo 515) phát động, diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027. Sau 6 tháng triển khai, tính đến ngày 17/9, các lực lượng thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã quy tập 2.457 HCLS; trong đó đã có 24/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu HCLS phục vụ giám định ADN, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Liệt sĩ.

Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, tính đến ngày 17/9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 2.457 HCLS, trong đó có 1.431 hài cốt tìm kiếm, quy tập trong nước; 174 hài cốt tại Lào và 852 hài cốt tại Campuchia. Đến nay, đã có 24/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu HCLS, gồm: Quân khu 1 có Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; Quân khu 2 có Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ; Quân khu 3 có Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình; Quân khu 4 có Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.Huế; Quân khu 5 có Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk; Quân khu 7 có Lâm Đồng, TPHCM và Tây Ninh.

Hoàn thành sớm việc lấy mẫu

Tại Quân khu 1, sau thời gian triển khai khẩn trương, chặt chẽ, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu ADN đối với những phần mộ Liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) trên địa bàn. Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên tổ chức khảo sát 82/82 NTLS với hơn 5.100 phần mộ. Qua rà soát, xác định 941 phần mộ tại 49 NTLS cần khai quật, lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Ngày 16/6, chiến dịch bắt đầu tại xã Yên Trạch. Đến ngày 10/9, tại NTLS Huống Thượng, phường Linh Sơn, 13 phần mộ cuối cùng trong danh sách được khai quật, lấy mẫu hoàn thành. Như vậy, toàn tỉnh đã hoàn thành 941/941 phần mộ tại 49 nghĩa trang, thu được 468/941 mẫu ADN có chất lượng. Nhiệm vụ hoàn thành trước 1 tháng so với kế hoạch Quân khu 1 giao, tuy nhiên đây chưa phải điểm kết thúc của hành trình xác định danh tính Liệt sĩ. 468 mẫu ADN có chất lượng là cơ sở để tiếp tục thực hiện các bước giám định, đối sánh, từng bước làm rõ thông tin về những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân Liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và đoàn công tác khảo sát thực tế tại Công viên Lê Thị Riêng, chuẩn bị cho lễ truy điệu, an táng hài cốt các Anh hùng Liệt sĩ diễn ra đầu tháng 10

Tại Quân khu 2, tỉnh Điện Biên hoàn thành lấy mẫu HCLS chưa xác định danh tính tại 7 NTLS với tổng số 4.607 phần mộ, vào ngày 27/8. Với tổng số mộ đã hoàn thành khai quật, có 4.341 mẫu đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN. Số mẫu HCLS đã được Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên bàn giao Viện pháp y, Bộ Quốc phòng là 3.498 mẫu. Trong đó, tổng số phần mộ đã khai quật tại NTLS Tuần Giáo là 128, số mẫu đủ điều kiện 117; tại NTLS Tủa Chùa có 5 phần mộ được khai quật, trong đó có 2 mẫu đủ điều kiện; NTLS Him Lam (phường Điện Biên Phủ) có 895 mộ phải khai quật, trong đó có 890 mẫu đủ điều kiện; NTLS Tông Khao (tại xã Thanh Nưa) có 911 mộ phải khai quật lấy mẫu, trong đó có 813 mẫu đủ điều kiện; NTLS Độc Lập (xã Thanh Nưa) có 2.060 phần mộ phải khai quật lấy mẫu, trong đó có 1.929/2.060 mẫu đủ điều kiện; NTLS A1 (phường Điện Biên Phủ) có 592 phần mộ phải khai quật, lấy mẫu trong đó có 579 mẫu đủ điều kiện; NTLS Thanh niên xung phong (phường Điện Biên Phủ) có 16 mộ cần khai quật, lấy mẫu; trong đó có 11 mẫu đủ điều kiện. Cũng trong thời gian thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", đầu tháng 7/2025, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã quy tập hai HCLS từ đỉnh đèo Pha Đin về NTLS Độc Lập; đồng thời thực hiện lấy mẫu hai HCLS để giám định ADN.

Tại Quân khu 3, với sự vào cuộc của các cấp, ngành, "Chiến dịch 500 ngày đêm" được triển khai toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, có nội dung vượt tiến độ đề ra... Trong đó, tỉnh Hưng Yên là một trong những địa phương đã hoàn tất lấy mẫu HCLS sớm so với kế hoạch, vượt tiến độ khoảng 4 tháng. Toàn tỉnh Hưng Yên có 38.413 mộ Liệt sĩ, trong đó số mộ chưa xác định được thông tin cần phải lấy mẫu giám định là 4.353, nằm tại 153 nghĩa trang thuộc 79 xã, phường. Địa bàn rộng, số HCLS cần lấy mẫu nhiều nên Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phân công từng thành viên phụ trách các xã, phường; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị, nòng cốt là Quân đội, Công an, y tế... tham gia thực hiện chiến dịch.

Đến ngày 30/8, tỉnh đã hoàn thành 100% nhiệm vụ, thu được 3.734 mẫu hài cốt, đạt 85,7%; 622 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được quản lý, bảo quản và bàn giao theo quy định. Địa bàn Quân khu 3 có hơn 22 vạn Liệt sĩ, trong đó có 15.529 mộ Liệt sĩ (ở 649 nghĩa trang) chưa xác định được thông tin. Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 thường xuyên có mặt tại các NTLS để phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và cơ quan chức năng tham gia lấy mẫu HCLS mang đi giám định. Đến ngày 31/8, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 đã hoàn thành việc lấy mẫu HCLS (khai quật, lấy mẫu được 15.529/15.529 mộ, đạt tỷ lệ 100%). Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, phấn đấu đến giữa năm 2027 hoàn thành mục tiêu đề ra.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại rãnh thứ 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

Đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tại Quân khu 4, TP.Huế là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc lấy mẫu HCLS tại các nghĩa trang. Tính đến trung tuần tháng 8/2026, TP.Huế đã hoàn tất công tác khai quật, lấy mẫu HCLS để giám định ADN tại 42/42 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hơn 6 tháng so với tiến độ Quân khu 4 giao và sớm hơn 8 tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia. Theo đó, từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng TP.Huế đã khai quật 7.282 phần mộ Liệt sĩ tại 42 nghĩa trang, hoàn thành 100% số mộ cần khai quật, lấy mẫu.

Trong số các phần mộ được khai quật, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%. Song song với công tác lấy mẫu HCLS để giám định ADN, lực lượng Công an TP.Huế đã thu nhận 1.975/2.000 mẫu ADN thân nhân Liệt sĩ, đạt 98,75%, vượt 28,75% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Việc hoàn thành lấy và bàn giao mẫu được xác định là một trong những kết quả quan trọng của Ban Chỉ đạo 515 TP.Huế trong quá trình triển khai chiến dịch. Kết quả giám định ADN được kỳ vọng góp phần xác định danh tính các Liệt sĩ, cung cấp thêm thông tin về quê quán, thân nhân và giúp các gia đình có thêm cơ hội tìm lại phần mộ của người đã hy sinh.

Tại Quân khu 5, sau 3 tháng tích cực triển khai, đến cuối tháng 8/2026, các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ Liệt sĩ, vượt hơn 4 tháng so với tiến độ Quân khu 5 giao. Cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33/33 NTLS, đạt 100% kế hoạch. Các lực lượng đã khai quật 4.019/4.019 mộ Liệt sĩ, đồng thời thu được 1.472 mẫu sinh phẩm, đạt tỷ lệ 37%; có 2.547 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 63%. Việc hoàn thành khai quật 4.019 phần mộ và lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang sớm hơn 4 tháng so tiến độ dự kiến là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia, qua đó thể hiện quyết tâm của Ban Chỉ đạo và các lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch trong việc đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính HCLS, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình Liệt sĩ.

Tại Quân khu 7, từ giữa tháng 8/2026, TPHCM đã hoàn thành 100% công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 18/18 NTLS, với tổng số 9.854 mẫu (sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra). Trong đó có 7.104 mẫu đủ điều kiện tiêu chuẩn phục vụ công tác giám định ADN. Cùng với công tác lấy mẫu sinh phẩm tại các NTLS, nhằm phục vụ công tác đối sánh dữ liệu, Công an TPHCM đã hoàn thành thu nhận 1.843 mẫu ADN từ thân nhân Liệt sĩ trong đợt 1, đồng thời tiếp nhận đăng ký của hơn 2.000 thân nhân để tiếp tục triển khai lấy mẫu đợt 2.

Các mẫu hài cốt sau khi được rà soát, chuẩn hóa được lực lượng chức năng bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu sinh phẩm và thông tin thân nhân cũng được chuẩn hóa, liên thông để khẩn trương bàn giao giám định ADN, sớm xác định danh tính và đưa các Anh hùng Liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Hiện, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn TPHCM vẫn đang tiếp tục được triển khai. Theo báo cáo của Đội Quy tập HCLS thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 19/9, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục triển khai tìm kiếm, đào mở rộng và bóc tách đất tại những khu vực có dấu hiệu nghi vấn tại rãnh thứ 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng. Tính từ ngày 23/6 đến 19/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 663 bộ HCLS, trong đó 298 bộ có di vật. Trong tổng số 663 bộ HCLS, có 630 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt các Anh hùng Liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng dự kiến diễn ra đầu tháng 10 tới, ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS TPHCM cùng đoàn công tác đã thực hiện khảo sát thực tế, nắm tình hình về các phương án tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng. Qua khảo sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát từng phần việc, từ phương án đón tiếp đại biểu, tổ chức nghi lễ, di chuyển HCLS đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho công tác tổ chức buổi lễ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang