Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra các vụ án lớn, được dư luận quan tâm

Thứ Hai, 19/12/2022 22:31  | Mai Hà

|

(CAO) Chiều 19-12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã thông tin về Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác Công an năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tại buổi họp báo, phóng viên các báo đài đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những vụ án lớn như: vụ "chuyến bay giải cứu, Việt Á, AIC, Vạn Thịnh Phát, vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi họp báo

Trả lời về vấn đề liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết, đã yêu cầu công an một số địa phương trong đó có Hà Nội rà soát thông tin và đến nay cơ bản các địa phương đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra. Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố 35 bị can về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện đang tiếp tục nghiên cứu, phát hiện, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ, xử lý các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Về vụ án Việt Á, cùng với việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can, trong đó nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, đến nay Cơ quan CSĐT đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can. Trong đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 29 bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, còn lại do Cơ quan điều tra các địa phương thực hiện thủ tụng tố tụng.

Theo đại diện Cục Cảnh sát kinh tế, một số nội dung liên quan vụ án đang được điều tra triệt để. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo Cơ quan ANĐT Bộ Công an trả lời báo chí

Đối với vụ AIC, ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 36 bị can. Đại diện Cục Cảnh sát kinh tế khẳng định hoạt động tố tụng này đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tung hình sự. Với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 bị can khác đang bỏ trốn và bị truy tố, Cơ quan điều tra nhấn mạnh việc điều tra thu thập chứng cứ không chỉ phụ thuộc lời khai các bị can mà còn căn cứ nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Về vụ án Vạn Thịnh Phát Cơ quan CSĐT Bộ Công đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can, khẳng định không có ngoại lệ, không có vùng cấm, áp dụng các biện pháp, thu hồi triệt để tài sản để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế trả lời báo chí

Liên quan đến vụ án ông Lê Thanh Thản, trước đó Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng do liên quan đến dự án tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trong vụ án này có 2 nhóm hành vi, một là hành vi lừa dối khách hàng vi phạm quy định về quy hoạch, về xây dựng. Trách nhiệm cá nhân của ông Thản đã rõ, đã kết thúc giai đoạn điều tra. Nhưng trong vụ án này còn một nhóm đối tượng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là cán bộ thanh tra phường, thanh tra xây dựng, thậm chí cả lãnh đạo quận Hà Đông thời điểm đó. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra và chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố nhưng Viện đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

“Do vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã báo cáo Thường vụ Thành ủy để đưa vào diện vụ án thuộc diện Ban Thường vụ chỉ đạo. Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố cũng vừa họp, chỉ đạo tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi liên quan”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang