Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020):

Bộ trưởng Tô Lâm thăm các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ tại TPHCM

Thứ Tư, 05/08/2020 18:45

|

(CAO) Cùng đi với Bộ trưởng có Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM...

Chiều 5-8, đoàn công tác của Bộ Công an, do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã tới thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ trên địa bàn TPHCM, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).

Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM...

Bộ trưởng Tô Lâm lắng nghe những chia sẻ và đóng góp của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Tiền

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình Thiếu tướng Lê Tiền, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; gia đình liệt sĩ Lê Thế Bùi; gia đình liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lợi (Tổ điệp báo A13); gia đình liệt sĩ Đặng Lâm Quỳnh; gia đình ông Lê Văn Cảnh, cán bộ Công an Q.12, thương binh 77%; gia đình ông Nguyễn Tấn Đạt, cán bộ Phòng CSGT Công an TPHCM.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và tặng quà Thiếu tướng Lê Tiền, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Tại mỗi gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sỹ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình và các đồng chí, tiếp tục có những cống hiến cho xã hội, ngành Công an.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm và Giám đốc CATP Lê Hồng Nam cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Đại tá Lê Hồng Nam cùng thân nhân dâng hương Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Đại tướng Tô Lâm đã yêu cầu Thiếu Tướng Tô Ân Xô hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi trong việc trích lục lại quyết định phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hiện gia đình chỉ có bản sao
Thiếu Tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an ghi lại hình ảnh bản sao quyết định phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi để phục vụ cho việc trích lục

Tại những nơi đến, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo cho các cục nghiệp vụ tích cực thực hiện các hoạt động thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ... Tuy nhiên, trong giai đoạn này, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số buổi lễ gặp mặt kỷ niệm tạm thời ngừng lại.

Đại tướng Tô Lâm vui mừng trước những thay đổi tích cực trong cuộc sống của gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ là thương binh, gia đình các anh hùng liệt sĩ

 Thời gian qua, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng... luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo công an các địa phương, đơn vị thực hiện thường xuyên.

“Mục tiêu cao cả mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn hướng đến là đảm bảo an toàn cho CBCS thực thi công vụ, không để bị thương, không để bị hy sinh; tăng cường phương tiện, điều kiện cơ sở, cán bộ y tế tham gia các kế hoạch công tác, tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tiềm lực cứu nạn cứu hộ, thiết bị, phương tiện đảm bảo an toàn cho nhân dân, CBCS tham gia phòng chống tội phạm” - Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thắp nhang trước di ảnh của liệt sĩ Đặng Lâm Quỳnh
Giám đốc CATP Lê Hồng Nam bày tỏ sự biết ơn vì những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đứng trước những thay đổi tích cực trong cuộc sống của gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ là thương binh, gia đình các anh hùng liệt sĩ, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng và mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên, sống gương mẫu, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi và động viên gia đình thương binh Lê Văn Cảnh, cán bộ CAQ.12
Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao quà tới đồng chí Lê Văn Cảnh 

Trực tiếp được Đại tướng Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc CATP thăm hỏi, các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ, gia đình các anh hùng liệt sĩ bày tỏ niềm vui và sự hạnh phúc. Thiếu tá Lê Văn Cảnh, cán bộ CAQ.12 xúc động và bày tỏ sự quyết tâm sẽ cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ của người chiến sĩ CAND.

Bình luận (0)

Lên đầu trang