Các nhà lãnh đạo APEC không mặc trang phục truyền thống chụp ảnh lưu niệm

Thứ Bảy, 11/11/2017 14:08  | Anh Duy

|

(CAO) Trưa nay 11-11 tại Đà Nẵng, 21 lãnh đạo các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã chụp hình lưu niệm cùng nhau sau khi kết thúc Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC.

Hội nghị sáng nay là sự kiện quan trọng nhất trong tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, đồng thời cũng là sự kiện kết thúc tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Điều đặc biệt là các đại biểu mặc trang phục làm việc bước ra chụp ảnh chung chứ không mặc trang phục truyền thống do Việt Nam chuẩn bị trước.

Bức ảnh lưu niệm được chụp tại khách sạn Intercontinental.

Lãnh đạo các nền kinh tế APEC chụp ảnh lưu niệm chung tại Đà Nẵng trưa 11-11 - Ảnh: Reuters

Trước đó trang phục truyền thống được dệt từ tơ tằm cao cấp của Việt Nam đã được các nhà lãnh đạo mặc trong buổi yến tiệc tổ chức vào đêm qua 10-11.

Trước đó trong sự kiện APEC năm 2006, các nhà lãnh đạo của diễn đàn này đã mặc áo dài là trang phục truyền thống do Việt Nam chuẩn bị để chụp hình.

Các nhà lãnh đạo mặc trang phục truyền thống bằng tơ tằm của Việt Nam trong buổi yến tiệc tối qua 10-11 - Ảnh: www.apec2017.vn
Tổng thống Nga Putin (trái) và tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trao đổi ngắn trong quá trình đi ra địa điểm chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Reuters
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (giữa) cùng thổng thống Nga Putin (trái) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) sáng 11-11 - Ảnh: www.apec2017.vn
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) trao đổi với tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tại Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC sáng 11-11 - Ảnh: Ảnh: www.apec2017.vn

Bình luận (0)

Lên đầu trang