Cảnh sát biển Việt Nam nhận tàu trinh sát hiện đại

Thứ Năm, 25/06/2015 16:44  | N.Tuấn

|

(CAO) Ngày 25-6, nhà máy X51 (Công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã bàn giao tàu trinh sát 500CV (ký hiệu TS-500CV, số hiệu CSB 6008) cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam.

Buổi lễ bàn giao có sự tham dự của Thiếu tướng Phan Thanh Minh, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, đại diện nhà máy X51.

Theo đó, tàu trinh sát CSB 6008 là tàu vỏ thép do Viện Thiết kế tàu quân sự thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tàu có chiều dài 38,2m, chiều rộng 7,8m, vận tốc 10 hl/h.

Ảnh: N.V.Dưỡng

Tàu được sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ trinh sát, theo dõi hoạt động của đối phương, tuần tra, thực thi pháp luật trên biển, khai thác thủy, hải sản và kết hợp làm kinh tế đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Được biết, đây là chiếc tàu trinh sát 500CV thứ nhất thuộc dự án đóng mới các tàu trinh sát 500CV của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Ảnh: N.V.Dưỡng

Tàu được Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giao cho Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận, quản lý sử dụng.

Thiếu tướng Phan Thanh Minh, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã đánh giá cao sự cố gắng, đoàn kết, chủ động, lao động sáng tạo của Ban Giám đốc, đội ngũ kỹ sư, công nhân viên của Nhà máy X51.

Ảnh: N.V.Dưỡng

Đại tá Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: “Để quản lý, khai thác tàu CSB 6008 đạt hiệu quả cao nhất, đơn vị sẽ giữ gìn, bảo quản tốt các trang thiết bị. Đồng thời, vận hành theo đúng quy trình, khai thác có hiệu quả tính năng kỹ chiến thuật của tàu trong thực hiện các nhiệm vụ".

Cùng ngày, Nhà máy X51 đã tiến hành hạ thuỷ tàu TS-500CV chiếc số 2 thuộc thuộc Dự án đầu tư đóng mới các tàu trinh sát 500CV của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Trai, Phó Giám đốc Nhà máy X51, sau khi hạ thủy, nhà máy sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ công nghiệp và tiến độ hoàn thiện tàu, tiến hành nghiệm thu các bước, thử và bàn giao tàu cho Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang