Chủ tịch UBND TP.HCM mời một số Phó chủ tịch quận, huyện về vì 'đi họp thay'

Thứ Ba, 16/08/2016 23:02  | Thái Dương

|

(CAO) Nhấn mạnh tình trạng tai nạn giao thông gia tăng là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, do vậy, chiều 16-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã mời một số phó chủ tịch quận, huyện ra về để chủ tịch đến họp.

Chiều 16-8, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2016.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh trước tình trạng TNGT đang tăng và diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm, UBND TP triệu tập cuộc họp và mời đích danh chủ tịch các quận huyện, cũng là trưởng ban an toàn giao thông tại các địa phương để đánh giá rút kinh nghiệm và tìm cách giải quyết, tháo gỡ. 

"Điều này cho thấy nhiều quận huyện chưa thật sự quan tâm, đã có 396 người chết, hơn 1.800 vụ tai nạn giao thông trong sáu tháng đầu năm, các quận huyện phải phải biết xót. Tại sao tổ chức cuộc họp để đánh giá rút kinh nghiệm mà chủ tịch lại không đi?" - ông Phong nêu vấn đề và mời một số phó chủ tịch UBND, huyện ra về.

Với tư cách là Trưởng ban An toàn Giao thông TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong tuyên bố tự kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân.

Tại cuộc họp, Phó trưởng Ban An toàn giao thông TP ( Ban ATGT TP) Nguyễn Ngọc Tường cung cấp các số liệu, 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra hơn 1.800 vụ TNGT, làm chết 396 người và bị thương hơn 1.400 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 50 vụ, tăng 53 người chết và số người bị thương giảm 52 người. Đặc biệt, nguyên nhân tự gây tai nạn giao thông gia tăng bất thường, trong 7 tháng có đến 52 vụ với 48 người chết, chiếm hơn 12%.
Theo đánh giá của Ban ATGT TP có nhiều nguyên nhân gây TNGT nhưng trong đó phần nhiều từ ý thức người tham gia giao thông kém, chiếm đến 80% vụ TNGT. Ngoài ra, TNGT tăng là do phương tiện giao thông tăng rất cao. Trong 6 tháng đầu năm 2015, bình quân 1 ngày tăng 1.000 xe gắn máy, 100 xe ô tô còn 6 tháng đầu năm 2016, số ô tô như đầu kéo, xe tải tăng 180 chiếc/ngày, có ngày lên 250 chiếc.

CSGT TP.HCM kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang