Tổng kết năm 2016 Cụm thi đua số 1 – Bộ Công an:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT 5 thành phố lớn

Thứ Ba, 08/11/2016 18:59

|

(CAO) Ngày 8/11/2016, tại TP.HCM, cụm thi đua số 1 gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Công an TP.HCM (cụm trưởng), Công an TP Hà Nội; Công an TP Hải Phòng; Công an TP Đà Nẵng; Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua vì ANTQ năm 2016.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị; đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Sở nội vụ TP.HCM, đại diện Ban giám đốc công an 5 thành phố nói trên.

BẢO ĐẢM ANTT CÁC ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

Với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT các trung tâm kinh tế, chính trị - văn hóa trực thuộc trung ương, có ảnh hưởng đến các địa phương khác trong khu vực, trong năm 2016, công an các thành phố Cụm thi đua số 1 đã chủ động công tác ắm tình hình, tổng hợp, phân tích , đánh giá, dự báo để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND các thành phố về các chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ. Đề ra các chủ trương, giải pháp, giải quyết kịp thời những tác động của tình hình thế giới, khu vực có liên quan đến ANQG, tổ chức diễn tập phòng thủ, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn…. Làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các lể hội, sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam….

Công an 5 thành phố lớn đã làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nội bộ an ninh văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế; đấu tranh ngăn chặn các âm mưu “diễn biến hòa bình” và tình hình ‘tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để xảy ra gây rối ANTT, hoạt động manh động phá hoại của các thế lực thù địch giữ vững ổn định chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Về đấu tranh phòng tội tội phạm, năm 2016, Công an 5 thành phố trọng điểm ghi nhận đã xảy ra 10.482 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1.220 vụ =8,5% so với cùng kỳ 2015) đã điều tra khám phá 7.974 vụ, đạt tỷ lệ 76%. Trọng án xảy ra 258 vụ, khám phá 246 vụ đạt 95,5%. Nhìn chung các đơn vị đã làm tốt công tác phòng chống và kéo giảm PPHS, nâng cao tỷ lệ phá án. Trên lĩnh vực kinh tế, phát hiện 4.474 vụ/ 43.53 đối tượng, khởi tố 443 vụ, 666 bị can, xử phát nộp ngân sách 982 tỷ đồng. Khám phá 4.971 vụ/8137 đối tượng liên quan đến ma túy thu giữ 69.036,3g heroin; 276.600,58g ma túy tổng hợp; 360.311,178g cần sa; 1.446.673,6g thuốc phiện, 5,06kg cocain; 2.177 viên MTTH; 37 khẩu súng, 727 viên đạn và nhiều tang vật… khởi tố hơn 4000 vụ án với hơn 5000 đối tượng. Đã xảy ra 2.483 vụ TNGT trong toàn cụm , làm chết 1.474 người, bị thương 1.594 người; xử lý gần 1.300.000 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc gần 580 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm đã tiếp nhận 26.745 tin và đã xác minh, giải quyết gần 23.000 tin (đạt tỷ lệ 85,1%)….

ĐƯA RA NHIỀU CÁCH LÀM HAY, HIỆU QUẢ

Tại hội nghị, đại diện BGĐ Công an 5 thành phố lớn đã đưa ra các cách làm tốt, mô hình hay, hiệu quả để trao đổi kinh nghiệm, trong đó Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – GĐ Công an TP.Hà Nội đã đóng góp các ý kiến về việc phải đổi mới phương thức tiếp cận, điều tra cơ bản để nắm tình hình về ANTT, trong đó có việc tiếp nhận các sinh viên đang theo học tại các trường CAND thực tế, làm quen với các lĩnh vực mình đang học tập để tích lũy kinh nghiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi ra trường; Đại tá Nguyễn Văn Sóng – PGĐ Công an TP.Hải Phòng chia sẻ về các mô hình như: dòng họ thực hiện tốt ANTT, khu phố an toàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua công trình phần việc phụ dân được đánh giá rất cao. Đá Lê Văn Tam – GĐ Công an TP.Đà Nẵng thì đưa ra giải pháp về điển hình công tác tham mưu, huy động cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm ANTT, siết chặt quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc quản lý và giáo dục con nghiện cũng như đẩy mạnh phong trào “4 an” đó là “an ninh thực phẩm”, “an toàn giao thông”, “an ninh trật tự” và “an sinh xã hội”…. 

Đại tá Nguyễn Văn Thuận – PGĐ Công an TP.Cần Thơ nêu thế mạnh về 40 kế hoạch và 8 đợt cao điểm phòng chống tội phạm, cũng như mô hình phân công CBCS các phòng ban xuống công an phường, xã để hỗ trợ công tác và nắm tình hình. Đại tá Đinh Thanh Nhàn – PGĐ Công an TP.HCM với vai trò Cụm trưởng cũng đưa ra 10 giải pháp và rất nhiều mô hình hiệu quả để đảm bảo ANTT trên địa bàn như “mô hình 5+1”; “mô hình vận động người dân nộp vũ khí đổi quà”; “phối hợp với các nhà mạng nhắn tin cảnh báo về phương thức hoạt động của tội phạm”; thành lập “quỹ vì bình yên cuộc sống”….

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2016, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã có 1 cá nhân nhận AHLLVT thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; có 37 tập thể và 120 lượt cá nhân nhận Huân chương các loại; 19 tập thể và 63 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng; 265 tập thể và 646 cá nhân nhận bằng khen của Bộ Công an….

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ thay mặt thường trực ban thi đua khen thưởng – Bộ Công an, nhiệt liệt biểu dương các thành tích của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong năm 2016, đồng chí Trung tướng Lê Văn Đệ cũng đưa ra các giải pháp để trong năm 2017, vai trò cụm trưởng sẽ được trao cho Công an TP.Hải Phòng, các đơn vị sẽ nổ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho các đầu tàu kinh tế của đất nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang