Công an tỉnh Đắk Lắk:

Thành tích nổi bật sau 5 năm thực hiện phong trào "Vì an ninh tổ quốc"

Thứ Tư, 20/05/2015 04:00  | 

|

(CAO) Sáng 20-5-2015, Công an tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015. Đến dự đại hội có hơn 300 đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Đăk Lăk. Trung Tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Bộ Công an đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng đến các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố và từng cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng.

Qua đó, đã tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sỹ nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích trong công tác, góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực trên các mặt trận chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trung tướng Lê Văn Đệ tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Cao Giảng, nguyên Phó ban phụ trách An ninh Công an Đắk Lắk được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân - Ảnh: Duy Hòa

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động,… góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ nội bộ và phòng chống nội gián; giải quyết hiệu quả các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện; đảm bảo an ninh, trật tự biên giới, không để xảy ra đột biến, bất ngờ.

Trung tướng Lê Văn Đệ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể - Ảnh: Duy Hòa

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 5 năm qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, khám phá án hình sự đạt tỷ lệ 83,41%, trong đó, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 93,72%; đã phát hiện, điều tra 1.121 vụ, 1.320 đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng, thu hồi 61,2 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 625 vụ, 850 đối tượng phạm tội về ma túy; đấu tranh 125 chuyên án, triệt phá 137 băng, nhóm tội phạm, bắt giữ 689 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 1.324 đối tượng truy nã,…

Với những thành tích đó, 5 năm qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có 1.656 lượt tập thể, 7.726 lượt cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Là đơn vị 3 năm liền được Chính phủ tặng Cờ là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 2 đồng chí được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 chiến sỹ thi đua toàn quốc, 38 chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Ngoài ra, có hơn 7.000 lượt cá nhân, tập thể đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể.- Ảnh: Duy Hòa

Tại đại hội, đã có 8 tập thể, 62 cá nhân được Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2013-2014, góp phần giữ gìn An ninh trật tự và An toàn xã hội; 10 tập thể và 18 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014; 46 tập thể và 17 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015.

Duy Hòa

Bình luận (0)

Lên đầu trang