Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ 3

Thứ Hai, 18/05/2015 07:33  | Ngọc Hà

|

(CAO) Ngày 17-5-2015, tại TP.Đà Lạt, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ 3.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây nguyên; đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các ngân hàng Thương mại; đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, đại biểu là lãnh đạo UBND và ngành chức năng các tỉnh Tây Nguyên; đại diện tổ chức JICA (Nhật Bản) và các doanh nghiệp tại miền Trung - Tây Nguyên…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Tây Nguyên là 1/6 vùng kinh tế lớn của nước ta, có tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế, trong đó kinh tế nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò mũi nhọn. Mặc dù có tiềm năng và lợi thế nhưng tính đến nay, Tây Nguyên mới chỉ đóng góp 4,5% GDP của cả nước, so với các vùng miền khác vẫn là vùng kém phát triển.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Ngọc Hà
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh chứng kiến việc ký kết thỏa thuận hợp tác của 8 ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp. Ảnh báo CA Đà Nẵng

 Điều này do Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong việc thu hút đầu tư. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư tại đây chưa hợp lý, chủ yếu là từ Ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trong khi thu hút từ FDI, ODA và đầu tư doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với cả nước; một số công trình giao thông quan trọng, huyết mạch tiến độ chậm, kéo dài; việc thu hút vào chế biến các sản phẩm thế mạnh Tây Nguyên còn ít, chưa tạo ra chuỗi giá trị và bền vững; kết quả đầu tư nước ngoài tại Tây Nguyên nhìn chung còn thấp...

Thông qua Hội nghị lần này, khu vực Tây Nguyên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp… nhằm huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực để Tây Nguyên đẩy mạnh phát triển nhanh, bền vững và thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tạo điều kiện, cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu về tiềm năng, năng lực của mình trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tín dụng…

Dịp này, các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao Quyết định đầu tư của 5 tỉnh Tây Nguyên cho 13 doanh nghiệp thực hiện 13 dự án tiêu biểu tại các tỉnh với tổng mức đầu tư trên 16.600 tỷ đồng, trong đó tỉnh Kon Tum có tổng mức đầu tư lớn nhất lên đến 7.700 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai có số lượng dự án đầu tư nhiều nhất (4 dự án).

Các đại biểu cũng chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng đầu tư và thỏa thuận hợp tác của 8 ngân hàng thương mại gồm: LienvietPostBank, VCB, Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB, MB, Sacombank với 17 doanh nghiệp thực hiện 16 dự án; đồng thời các ngân hàng cũng cam kết cho vay trung và dài hạn với số tiền khoảng 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của Tây Nguyên như: Thủy điện, giao thông, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi,… So với hai lần tổ chức trước, hội nghị lần này đi vào chiều sâu, quy mô, thực chất hơn.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang