Hội nghị điển hình tiên tiến Công an TPHCM (2010 - 2015):

Phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an

Thứ Năm, 14/05/2015 09:38  | 

|

(CATP) Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2015 được Công an TPHCM tổ chức ngày 12-5-2015 tại TPHCM. Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Lê Đông Phong, Phó giám đốc CATP nêu rõ: 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn là động lực cho cán bộ chiến sĩ CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện là lực lượng chủ lực, đi đầu trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho toàn thành phố.

Giám đốc CATP thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng dự hội nghị - Ảnh: Báo CATP

Với phương châm: “Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân”, tập thể cán bộ chiến sĩ CATP đã giải quyết kịp thời, xử lý hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, kéo giảm, kiềm chế liên tục số vụ phạm pháp; tỷ lệ khám phá án hình sự năm sau luôn cao hơn năm trước; không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, an ninh trật tự; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Phong trào thi đua đã góp phần phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, đưa phong trào trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo sức mạnh thi đua trong công tác của các đơn vị.

Bên cạnh đó, CATP luôn đẩy mạnh thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đã xây dựng hơn 300 căn nhà tình nghĩa, tình thương; 5 trường học; 50 cây cầu giao thông nông thôn. Các đơn vị nhận phụng dưỡng nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; khám, phát thuốc, chữa bệnh miễn phí cho hơn 3 ngàn người nghèo, gia đình chính sách, neo đơn với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, CATP đã có 5.457 tập thể, 115.538 lượt cá nhân được biểu dương hàng tháng....

Trung tướng Nguyễn Chí Thành khẳng định: Hội nghị điển hình tiên tiến là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý thức, trách nhiệm, phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CATP, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Tất Thành Cang nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, ngành công an cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại và hạn chế, xứng danh là lực lượng CATP mang tên Bác. Trong thời gian tới, cần chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước mà Đảng bộ thành phố phát động”...

Nhân dịp này, CATP tặng giấy khen cho 19 tập thể (trong đó có Báo CATP) và 11 cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2015.

Đồng chí Tất Thành Cang trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đội CSĐTTP về ma túy CAQ1 - Ảnh: Báo CATP

Các đơn vị điển hình báo cáo tại hội nghị

* Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP:

Là đơn vị luôn đi đầu trong công tác, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, mưu trí, linh hoạt, lập nhiều chiến công, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu ba giảm, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố. Đã đánh trúng, đánh mạnh, chặt đứt nhiều đường dây tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

* Công an quận Tân Phú:

Trong thời gian qua, đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp, cách làm thiết thực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm tội phạm như: tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn của các lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, ma túy; nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự như: xe ôm bắt cướp, tổ an ninh trật tự... đặc biệt là mô hình “Gậy dân phòng khu phố”. Qua đó, hàng năm tỷ lệ phạm pháp hình sự luôn được kéo giảm. Đặc biệt tai nạn giao thông trên địa bàn giảm trên cả ba mặt, được Ban An toàn giao thông thành phố đánh giá cao.

* Phòng tham mưu CATP:

Từng bước cải tiến lề lối làm việc từ tác phong hành chính sang tham mưu tác chiến, hiệu quả công tác được nâng cao. Thể hiện rõ qua việc chủ động tham mưu Ban giám đốc CATP chỉ đạo nhiều công tác trọng tâm như: Đấu tranh, đối sách với số đối tượng lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống đối chính trị trên địa bàn thành phố; triển khai nhiều biện pháp công tác, giải quyết kịp thời những tình hình phức tạp nổi lên về an ninh chính trị, làm thất bại âm mưu kích động, biểu tình, phá hoại của các thế lực thù địch...

SƠN - LOAN - ĐỒNG

Bình luận (0)

Lên đầu trang