Tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ của lực lượng công an

Thứ Ba, 19/05/2015 07:32  | Thanh Hòa

|

(CATP) Ngày 18-5-2015, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành yêu cầu thời gian tới, cần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ CAND; chú trọng phát triển có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại. Sớm hình thành một số Viện nghiên cứu công nghệ cao, Trung tâm khoa học công nghệ theo mô hình tiên tiến, hiện đại trên thế giới để phục vụ yêu cầu công tác Công an, đồng thời huy động tiềm năng khoa học công nghệ trong nước, các nhà khoa học đầu ngành để tăng cường đầu tư cho khoa học và công nghệ CAND...

Trung tướng, TS Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: Báo CATP

Chiều 18-5, hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - cho biết, các đơn vị thuộc Tổng cục đã nghiên cứu, báo cáo Bộ ký ban hành 20 quy trình giám định kỹ thuật hình sự và Pháp y CAND; triển khai hộp thư điện tử nội bộ để tiếp nhận tài liệu do Phòng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát các địa phương gửi đến yêu cầu tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp; triển khai chương trình số hóa tờ khai chứng minh nhân dân, tích hợp vào cơ sở dữ liệu của Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm...

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang