(CAO) Trọng tâm xuyên suốt của Hội nghị thị trưởng - Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3, là chuyển hóa các mối quan hệ đối ngoại thành những dự án hợp tác cụ thể; khẳng định vai trò trực tiếp của đối ngoại địa phương đối với mục tiêu phát triển quốc gia
Trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 (FD 2026), sáng 11/9, tại phường Vũng Tàu, Hội nghị Thị trưởng mở màn phiên làm việc đầu tiên với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”. Đây là diễn đàn ngoại giao đa phương cấp địa phương do UBND TPHCM chủ trì tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế. đồng thời, nền tảng quan trọng giúp thành phố cụ thể hóa chính sách hội nhập quốc tế theo tinh thần các Nghị quyết 59-NQ/TW và Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị thị trưởng
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh vai trò nòng cốt của công tác đối ngoại địa phương trong việc chủ động chuyển hóa các mối quan hệ hợp tác quốc tế thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội cụ thể. Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TPHCM luôn coi trọng việc xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, đồng thời sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đô thị đối tác để cùng giải quyết các bài toán lớn về hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao chủ đề của FD 2026, khẳng định sự kiện thể hiện tinh thần tiên phong và nhạy bén của TPHCM trước những chuyển động quốc tế. Thứ trưởng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao luôn coi việc đồng hành cùng địa phương là trung tâm, đồng thời kỳ vọng các bên sẽ chuyển từ hợp tác thuần túy sang đồng kiến tạo và cùng phát triển, biến mạng lưới kết nối quốc tế rộng lớn thành nguồn lực và động lực tăng trưởng cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long
Tại phiên làm việc, Hội nghị Thị trưởng ghi nhận 11 bài tham luận trực tiếp cùng thông điệp ghi hình từ các đô thị lớn như Liverpool, Leipzig, Aichi và San Francisco. Đại diện các địa phương từ Lào, Campuchia và Cuba nhấn mạnh hợp tác phát triển hạ tầng, nông nghiệp, y tế và công nghệ sinh học. Trong khi đó, các thành phố Tokyo (Nhật Bản), Palmerston North (New Zealand), Košice (Slovakia) và tỉnh Rostov (Nga) tập trung chia sẻ giải pháp quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và thương mại song phương.
PGS. TS. Phouvong Ounkhamsen, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đề xuất một số định hướng hợp tác sau: Thành phố và chính quyền địa phương thiết lập các kênh trao đổi thông tin thường xuyên về quản lý đô thị, quy hoạch bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Tỉnh Xiêng Khoảng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp từ TPHCM và các trung tâm đô thị khác trong khu vực tìm hiểu và đầu tư vào nông nghiệp sạch, chế biến nông sản, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông. Tăng cường hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương của Lào và thúc đẩy các chương trình giao lưu thanh niên để củng cố tình đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) phát biểu
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, tuyên bố tại phiên kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tái khẳng định vai trò quan trọng của chính quyền địa phương như một chủ thể tiên phong trong chính sách đối ngoại quốc gia, không chỉ thực thi mà còn được dùng như một đòn bẩy để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của từng địa phương, từ đó góp phần định hình và làm phong phú thêm quan hệ hợp tác quốc tế của mỗi quốc gia.

Các đại biểu tham gia hội nghị thị trưởng chụp ảnh lưu niệm
Thúc đẩy tăng cường sự tham gia của các địa phương vào các mạng lưới đa phương cấp địa phương, trong đó có Đối thoại Hữu nghị, nhằm chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực và cùng bàn bạc giải quyết các thách thức phát triển chung.
Khuyến khích việc sử dụng đối ngoại địa phương như một công cụ phát triển thiết thực, chuyển hóa các quan hệ hữu nghị, thỏa thuận hợp tác thành chương trình, dự án cụ thể, có cơ chế theo dõi và đánh giá hiệu quả rõ ràng.
Hội nghị ghi nhận các kinh nghiệm về chính sách và mô hình thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; quản lý, khai thác cảng biển và phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, thông minh và bền vững được các địa phương, doanh nghiệp chia sẻ tại các phiên thảo luận. Ủng hộ sáng kiến nghiên cứu, xúc tiến thành lập cơ chế hợp tác đa phương cấp thành phố về cảng biển và kinh tế biển, tạo diễn đàn thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu, mở rộng liên kết và phối hợp giữa các cảng, cũng như mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM hoan nghênh các đề xuất làm sâu sắc hợp tác song phương với TPHCM trong các lĩnh vực đề xuất tại hội nghị; đồng thời kêu gọi các địa phương sớm xác lập đầu mối thường trực và kế hoạch triển khai cụ thể.