Công an tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ Hai, 26/07/2021 20:59

|

(CAO) Ngày 26/7/2021, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng dự buổi Lễ tại Công an tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an và sở, ngành tỉnh Bắc Ninh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trước diễn biến phức tạp tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với quyết tâm cao, sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ghi nhận những công lao, đóng góp và kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Tại buổi Lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công an tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, 16 tập thể, 33 cá nhân thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là niềm vinh dự, tự hào của tập thể, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn; đồng chí Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, đồng chí Nguyễn Hương Giang chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh cần phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được trong phòng, chống dịch thời gian qua; tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tuyến đầu, là chỗ dựa của Đảng bộ, của nhân dân, cùng với các lực lượng khác thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

*Cùng ngày, tại Công an tỉnh Bắc Giang, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công an tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 vừa qua tại tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; kịp thời xây dựng và kích hoạt thực hiện các phương án, kế hoạch công tác công an đáp ứng với các cấp độ của dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công an tỉnh Bắc Giang

Với sự tăng cường hơn 600 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Đoàn y, bác sĩ Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp thần tốc rà soát, truy vết hơn 5.700 F0, hơn 31.300 F1, hơn 117.300 F2; tham mưu thành lập trên 10.900 tổ COVID cộng đồng; duy trì hơn 1.300 tổ chốt kiểm soát dịch bệnh; huy động gần 2.500 cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại hơn 1.300 chốt kiểm soát; 276 khu cách ly tập trung và 20 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19; tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh với gần 2.000 tin, bài; tổ chức Cuộc thi ảnh “Cuộc chiến chống COVID-19 – Những khoảnh khắc không quên” thu hút hơn 2.400 tác phẩm của gần 1.000 tác giả.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 5.700 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, xử phạt hơn 10,4 tỷ đồng; tỷ lệ điều tra khám phá phạm tội về trật tự xã hội đạt 84,83%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Bắc Giang đạt được; đồng thời chỉ đạo, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay trên địa bàn cả nước, Công an tỉnh Bắc Giang không được lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh; tổ chức tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sỹ; thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đề ra trong thời gian tới...

Bình luận (0)

Lên đầu trang