(CAO) Ngày 26/5, Công an phường Bà Rịa (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm và phổ biến ứng dụng “SOS an ninh trật tự” cho hơn 100 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.
Đây được xem là biện pháp nghiệp vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030".

Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đại diện Công an phường đã thông báo nhanh về tình hình an ninh, trật tự, đồng thời đi sâu bóc trần những phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy. Đáng chú ý là thủ đoạn sử dụng ma túy tổng hợp “núp bóng” các loại thực phẩm, nước uống và việc các đối tượng thường xuyên lợi dụng cơ sở lưu trú, nhà trọ làm nơi ẩn náu, tổ chức “bay lắc”, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân
Bên cạnh công tác nhận diện tội phạm, lực lượng Công an đã trực tiếp hướng dẫn các chủ cơ sở cài đặt, ứng dụng nền tảng công nghệ qua ứng dụng “SOS an ninh trật tự” của Công an TPHCM. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như phòng trọ đóng cửa liên tục nhưng có nhiều người ra vào, mở nhạc lớn, xuất hiện ánh sáng lạ hoặc có mùi hóa chất bất thường, các chủ cơ sở có thể lập tức thông báo trực tiếp hoặc qua ứng dụng để lực lượng Công an kịp thời tiếp nhận, xử lý.
Phát biểu tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy Công an phường nhấn mạnh, công tác đấu tranh, chuyển hóa địa bàn đòi hỏi phải phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Lực lượng Công an yêu cầu các chủ cơ sở phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về cư trú, khai báo lưu trú đầy đủ và tuyệt đối không tàng trữ, chứa chấp các đối tượng bất minh.

Người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng "SOS an ninh trật tự"
Tại hội nghị, 101 chủ cơ sở đã thực hiện ký bản cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống ma túy và quản lý cư trú. Việc ký cam kết không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân, mà còn là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quyết tâm biến mỗi khu phố, mỗi cơ sở lưu trú thành một "pháo đài" an toàn, sạch ma túy. Đây là bước đệm quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược: Xây dựng TPHCM không có ma túy vào năm 2030.