Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có Đại tá Nguyễn Đình Dương – Phó Giám đốc CATP và Thượng tá Phan Huy Văn – Phó Giám đốc CATP.
NỖ LỰC THỰC HIỆN
Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-BCA-BTP-TANDTC ngày 31/5/2025 của Bộ Công an - Bộ Tư pháp - TAND tối cao về mở cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân; Kế hoạch số 3550/KH-CATP-STP-TANDTP ngày 17/6/2025 của CATP - Sở Tư pháp - TANDTP về phối hợp liên ngành triển khai thực hiện cao điểm trên địa bàn TPHCM, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) CATP đã tham mưu UBND TP và CATP về việc hướng dẫn quy trình cập nhật, làm sạch dữ liệu tình trạng hôn nhân (TTHN) và chế độ thông tin báo cáo gửi Công an cấp xã để chủ động thực hiện.

Đại tá Nguyễn Đình Dương – Phó Giám đốc CATP và Thượng tá Phan Huy Văn – Phó Giám đốc CATP trao đổi tại hội nghị
Phòng QLHC về TTXH thường xuyên trao đổi thông tin với Sở Tư pháp, TAND Thành phố và cập nhật kết quả thực hiện theo kế hoạch phối hợp liên ngành đã triển khai; hàng tuần trao đổi, cập nhật kết quả thực hiện số hóa dữ liệu tư pháp hộ tịch, dữ liệu thông tin bản án, quyết định ly hôn.
Hàng tuần Công an cấp xã căn cứ Kế hoạch của Phòng QLHC về TTXH để chủ động phối hợp với bộ phận Tư pháp cấp xã thực hiện trao đổi thông tin, đối sánh, xác minh và cập nhật thông tin TTHN, bảo đảm các bước tại Quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.
Sau gần 1 tháng nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp, đến nay đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, Sở Tư pháp TP đã thực hiện làm sạch dữ liệu và số hóa 2.022.806 thông tin TTHN, trong đó đã được Cục QLHC về TTXH đồng bộ, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 82.090 thông tin TTHN.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh – Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH báo báo kết quả thực hiện cao điểm “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân".
TAND Thành phố có 421.103 hồ sơ bản án, quyết định ly hôn, đã thực hiện rà soát, số hóa vào phần mềm lưu trữ tài liệu số hóa tòa án các cấp 26.139 hồ sơ, đã cập nhật thông tin dữ liệu hồ sơ số hóa vào phần mềm kho lưu trữ tài liệu số hóa TAND tối cao 26.047 hồ sơ và đã cập nhật thông tin dữ liệu hồ sơ số hóa vào phần mềm khác 2.900 hồ sơ.
Công an cấp xã đã chủ động phối hợp với bộ phận Tư pháp cấp xã thực hiện trao đổi thông tin, đối sánh, xác minh và cập nhật thông tin TTHN, liên hệ Tư pháp cấp xã cung cấp 19.421 thông tin dữ liệu đăng ký kết hôn, hôn nhân, qua đó đã đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trùng khớp 5.498 trường hợp, không trùng khớp 674 trường hợp (đã tiến hành xác minh cập nhật 553 trường hợp) và còn 13.249 trường hợp đang tiếp tục đối sánh, xác minh, cập nhật.
Tại hội nghị, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và một số phường trên địa bàn TPHCM báo báo tham luật những mặt làm được và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cao điểm “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận TTHN”.
Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc CATP ghi nhận và đánh giá cao vai trò tham mưu của Phòng QLHC về TTXH và các đơn vị liên quan trong công tác phối hợp với TAND và cơ quan Tư pháp Thành phố để triển khai kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận TTHN”.
Xác định đây là nội dung mang tính cấp bách, quan trọng trong năm 2025, do đó đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Đại tá Nguyễn Đình Dương – Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cần khẩn trương phối hợp các đơn vị Tư pháp, TAND thành lập các Tổ công tác liên ngành để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời định kỳ sẽ đột xuất kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện đúng, đủ các nội dung theo kế hoạch đề ra.
Phối hợp với các đơn vị đang làm điểm quy trình xác nhận thông tin TTHN qua VNeID để trao đổi kinh nghiệm và chủ động phối hợp chuẩn bị các nội dung cần thiết khi đi vào triển khai thực tế tại địa bàn TPHCM.
Phân công lãnh đạo chỉ huy phụ trách địa bàn để đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện hàng ngày của từng đơn vị Công an cấp xã. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi kết quả thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, thường xuyên chủ động tham mưu Ban Giám đốc CATP báo cáo Lãnh đạo UBND Thành phố để chỉ đạo Sở Tư pháp và TAND Thành phố phối hợp CATP phải bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chỉ tiêu của Bộ Công an đề ra.

Các đại biểu lắng nghe tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị
Đối với lực lượng Công an phường, xã, đặc khu, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh: Cần chủ động phối hợp với các đơn vị Tư pháp cấp xã, TAND Thành phố để đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch, trước mắt chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện việc rà soát TTHN đối với nhân khẩu thường trú từ đủ 18 tưởi trở lên trên địa bàn. Chú ý lồng ghép các mặt công tác hiện nay như: kiểm tra, phúc tra hộ, nhân khẩu định ký, rà soát cấp định danh điện tử (ĐDĐT) cho cá nhân, tổ chức, rà soát làm sạch dữ liệu của công dân và điều chỉnh dữ liệu địa chỉ khu phố mới để làm sạch dữ liệu TTHN của công dân, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.
Trưởng Công an phường, xã, đặc khu tăng cường công tác tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND cùng cấp ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị.
Chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể cho lực lượng Cảnh sát khu vực/cán bộ phụ trách duy trì công tác phối hợp hàng ngày với cán bộ, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã để tiếp nhận thông tin thay đổi về hộ tịch của công dân (khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn…), kịp thời phản ánh các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về CATP (qua Phòng QLHC về TTXH) để tập hợp báo cáo xin ý kiến tháo gỡ để đến 31/8/2025 phải xong kế hoạch bất kể lý do gì…
Bảo đảm 100% người nước ngoài đủ điều kiện đều được cấp ĐDĐT
TPHCM trước khi sáp nhập số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 30% cả nước. Sau khi sáp nhập, cộng thêm số NNN tại Bình Dương với nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút vốn FDI mạnh mẽ và lượng lớn lao động, chuyên gia NNN cùng với Bà Rịa - Vũng Tàu có khu công nghiệp, cảng biển, thu hút lượng lớn khách du lịch, lao động nước ngoài... Như vậy, hiện này TPHCM là Thành phố đứng đầu cả nước về lượng NNN cư trú hoạt động. Do đó vấn đề đặt ra là công tác quản lý NNN.

Thượng tá Phan Huy Văn – Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị
Phát biểu, tại hội nghị Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì hội nghị cho biết, việc cấp ĐDĐT cho NNN là chủ trương lớn mang tính chiến lược của Đảng - Nhà nước và Bộ Công an nhằm hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước về cư trú đồng thời tạo điều kiện tối đa cho NNN đang hoạt động sinh sống, làm việc và học tập tại địa bàn TPHCM. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lượng NNN đến Việt Nam ngày càng tăng, đặt ra nhiều yêu cầu mới, cấp thiết về công tác quản lý nhà nước về ANTT. Trong đó Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH là đơn vị chủ công, Công an cấp xã, phường, đặc khu là đơn vị cơ sở đóng vai trò then chốt trong công tác tuyên truyền, chính sách pháp luật để người dân trên địa bàn mình quản lý hiểu.
Để thực hiện kế hoạch của Bộ Công an mở cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh cho NNN, đòi hỏi sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan, mục tiêu bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong kế hoạch, cũng như phải bảo đảm 100% NNN đủ điều kiện đều được cấp ĐDĐT.
Thượng tá Phan Huy Văn nhấn mạnh: “Để đạt được kết quả cao nhất, cần sự đoàn kết, sự quyết tâm cao nhất, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, Ban Giám đốc tin tưởng với truyền thống anh hùng, CATP sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Đây là cơ hội để chúng ta khẳng định năng lực, trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của lực lượng CATP cũng như hiệu quả trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.