(CAO) Đây là hoạt động thường niên được CATP duy trì thực hiện hàng năm, bày tỏ sự biết ơn đối với người có công và các thế hệ đi trước.
Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025); kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), ngày 22/7, Ban Phụ nữ Công an TPHCM phối hợp Bệnh viện Công an TPHCM tổ chức thăm hỏi, tri ân, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 13 gia đình chính sách lực lượng An ninh T4 và 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa bàn các xã Tân Nhựt và xã Vĩnh Lộc (TPHCM).

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xa
Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xa và Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám (cùng ở xã Tân Nhựt). Tại đây, đoàn đã thăm hỏi và giành tặng 2 Mẹ các phần quà, nhằm bày tỏ sự tri ân, quan tâm sâu sắc của Đảng ủy – Ban Giám đốc và CBCS CATP đối với các Mẹ.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc cho các gia đình chính sách tại xã Vĩnh Lộc
Đoàn cũng đã đến thăm, khám bệnh và phát thuốc cho 13 gia đình với 25 trường hợp chính sách An ninh T4 tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Chính (tức nhà Liệt sĩ Huỳnh Văn Bánh) tại xã Vĩnh Lộc. Đây là hoạt động thường niên được CATP duy trì thực hiện hàng năm, thể hiện tinh thần nhân văn, qua đó bày tỏ sự biết ơn đối với người có công và các thế hệ đi trước.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám - Ảnh: Trọng Anh
Thông qua các hoạt động này, CATP muốn giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng, từ đó tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, coi đó là trách nhiệm, đạo lý của mỗi CBCS trong CATP, giáo dục lòng biết ơn sâu sắc của CBCS và các tầng lớp nhân dân đối với người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực có hiệu quả, cũng là thể hiện sự quan tâm của các cấp đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.