Công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng CA huyện Bình Chánh

Thứ Hai, 25/04/2016 12:22  | CAO

|

(CAO) Chiều ngày 25/4/2016, tại Huyện uỷ Bình Chánh, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP đã thông báo quyết định của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Đại tá Trần Đức Tài đã có cuộc họp với huyện uỷ Bình Chánh để thông báo về quyết định này.

Đại tá Trần Đức Tài đang chuẩn bị vào phòng họp cùng huyện uỷ Bình Chánh
Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP.

Ngoài ra, Đại tá Trần Đức Tài cũng thông báo quyết định của Công an TP.HCM về việc tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân, Phó đội trưởng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh.

Ông Tuân được xác định là những cán bộ đã trực tiếp tham gia tố tụng vụ quán Xin Chào. Đại tá Nguyễn Văn Quý là người đã ký vào quyết định khởi tố bị can và kết luận điều tra cáo buộc ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán Xin Chào phạm tội Kinh doanh trái phép.

Ngoài ra, Ban Giám đốc  Công an TP.HCM giao nhiệm vụ cho Thượng tá Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh tạm thời điều hành công tác chung tại đơn vị. Điều động Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Công an Q.8 nhận nhiệm vụ Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, phụ trách công tác điều tra.

Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh- Ảnh: Tuoitre.

Hôm qua (24-4), Viện KSND TP.HCM vừa ra các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và hủy bỏ biện pháp pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Tấn – chủ quán Xin chào.

Đồng thời Viện KSND TP.HCM cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Tòng (Viện phó Viện KSND Q.6, nguyên là Viện phó Viện KSND huyện Bình Chánh) và kiểm sát viên sơ cấp Hồ Văn Son - người ký quyết định truy tố và kiểm sát viên tham gia tố tụng vụ án.

Bình luận (4)

Phải cho ông Nguyễn Văn Quý và đồng phạm ra khỏi nghành luôn, không do dự.

to hung - Thứ Tư, 27/04/2016, 10:52 Trả lời | Thích

Cảm ơn thủ tướng NXP.Cảm ơn BGĐ công an tPHCM.đã làm việc khiến người dân còn tin rằng cuộc sống luôn có công bằnb của pháp luật.những cán bộ lạm dụng chức quyền làm việc không công tâm đáng phải bị trừng trị đúng.

nguyễn văn khá - Thứ Ba, 26/04/2016, 07:00 Trả lời | Thích

Phải làm răn đe mạnh để người dân an lòng không để có lổ hông pháp luật !

Văn Hưng - Thứ Hai, 25/04/2016, 21:15 Trả lời | Thích

Các vị lĩnh hàng chục triệu tiền lương của Nhân dân, sống trong những Biệt thự sang trọng... mà hò nhau khởi tố đẩy Người dân 1 nắng 2 sương, với những bàn tay gân guốc nuôi con gà con vịt, bán chai nước kiếm sống vô tù...!!! mà người ta đâu có tội tình gì...cũng thật xót xa và tiếc cho các Vị quá.

HUUPHUOC - Thứ Hai, 25/04/2016, 20:54 Trả lời | Thích
Lên đầu trang