Phó giám đốc Công an Đắk Nông làm Giám đốc Công an Lâm Đồng

Thứ Hai, 20/01/2020 12:16

|

(CAO) Ngày 20-1-2020, tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Như vậy, sau 6 tháng Công an Lâm Đồng trống chức giám đốc khi Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nghỉ hưu từ ngày 8-7-2019, đến nay Công an tỉnh đã có giám đốc mới.

Sau khi Thiếu tướng Bùi Văn Sơn nghỉ hưu, Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an Lâm Đồng, đến ngày 1-12-2019 Đại tá Khánh nghỉ hưu, Đại tá Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phụ trách cho đến nay.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ công bố tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh uỷ, ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Vinh Quy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương giao phó.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành duyệt đội danh dự

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đánh giá cao kết quả các hoạt động đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông... mà Công an tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đại tá Lê Vinh Quy ngay sau khi nhận nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của tập thể Công an tỉnh Lâm Đồng; tập trung, chủ động, nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo công tác phòng chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý; đặc biệt là việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng uỷ Công an Trung ương, nhằm đảm bảo mọi mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Công an trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và tặng hoa cho tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Đại tá Lê Vinh Quy
Đại tá Lê Vinh Quy phát biểu khi nhận nhiệm vụ

Đại tá Lê Vinh Quy trưởng thành từ Công an tỉnh Đắk Lắk. Năm 2004, tỉnh Đắk Nông thành lập, tách ra từ tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Lê Vinh Quy được điều đến tỉnh Đắk Nông, giữ chức vụ Chánh Văn phòng (nay là Phòng Tham mưu) Công an tỉnh, sau đó kinh qua các chức vụ: Trưởng Công an huyện Cư Jút, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, Cục phó Cục An ninh Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng (bên phải) và ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trong những năm công tác, Đại tá Lê Vinh Quy đã chỉ đạo và cùng các đơn vị, đồng đội của mình lập nhiều thành tích, chiến công. Đặc biệt, giữa năm 2019, Đại tá Lê Vinh Quy đã cùng với cấp trên, nay là người đồng cấp - Đại tá Lê Văn Tuyến - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo, triệt phá nhiều chuyên án lớn.

Trong đó, triệt phá chuyên án xăng giả do đại gia Trịnh Sướng (ngụ Sóc Trăng) và đồng bọn cầm đầu, công an thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm và 50 kg chất tạo màu. Công an Đắk Nông đã khởi tố Trịnh Sướng cùng 27 người khác về tội sản xuất, mua bán hàng giả.

Tháng 4-2018, Đại tá Lê Vinh Quy trực tiếp chỉ đạo, làm rõ vụ án dùng phế phẩm cà phê nhuộm dung dịch pin tại cơ sở của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), bắt giữ và lập hồ sơ chuyển các cơ quan tố tụng truy tố, xét xử 6 đối tượng liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chúc Tết cán bộ, công nhân viên Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương

Dịp này, đồng chí Thứ trưởng và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, chúc Tết và tặng 5 dàn máy vi tính cho Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) - đơn vị vừa được Bộ Công an tặng Cờ thi đua trong công tác dẫn đầu, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương; thăm và chúc Tết tập thể cán bộ công nhân viên Cảng vụ hàng không Quốc tế Liên Khương (huyện Đức Trọng).

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Đại tá Lê Vinh Quy

Bình luận (0)

Lên đầu trang