Đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết đầy đủ các kiến nghị của cử tri

Thứ Hai, 13/10/2025 17:20  | Trà My

|

(CAO) Sáng 13/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, tại Phiên họp thứ 50, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025; kết hợp xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2025.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc: chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; công tác điều hành kinh tế vĩ mô nhằm giữ ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững; công tác chuẩn bị nội dung trong chương trình Kỳ họp thứ 10, nhất là việc Quốc hội xem xét, thông qua nhiều dự án Luật quan trọng để thể chế hóa các Nghị quyết, chủ trương của Đảng liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, y tế - giáo dục, thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự chủ động của chính quyền các cấp trong triển khai phương án phòng, chống cơn bão số 9, số 10 và số 11. Tuy nhiên, các cơn bão và hoàn lưu bão gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cần được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ để các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân sớm ổn định.

Bên cạnh đó, cử tri lo lắng trước tình trạng bạo lực học đường; tình hình an ninh, trật tự tại một số địa phương, nhất là các hành vi hành hung gây thương tích, gây rối trật tự công cộng gây hoang mang, lo sợ, bất an trong cộng đồng; tình trạng cháy nổ, sử dụng rượu bia khi lái xe, tệ nạn ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, bắt cóc online… cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp

Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết: Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 1.472 kiến nghị được tổng hợp trước và sau Kỳ họp thứ 9 chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 1.428 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 97%.

Qua giám sát, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhận thấy còn hạn chế của một số cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về điểm bán xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ; Cần có hướng dẫn cụ thể về quy định “tính mới” của máy móc, thiết bị để địa phương có cơ sở thực hiện hỗ trợ khi lựa chọn các Đề án khuyến công tại các địa phương; Việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và phụ cấp chống dịch; Về giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Khánh Hòa về việc trong quá trình thi công dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đơn vị thi công đã làm nứt nhà của một số hộ dân nhưng không đền bù, hỗ trợ, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Các ý kiến phát biểu tại Phiên họp đánh giá cao những kết quả nêu tại Báo cáo, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan; Đồng thời báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế của các cơ quan, trong đó có một số kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV chưa giải quyết triệt để.

Về nội dung nhiều vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm được nêu tại báo cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cho biết, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp để tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cụ thể đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương.

Toàn cảnh phiên họp 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai “chiến dịch 90 ngày, đêm”. Kết quả, đến nay đã cơ bản giải quyết xong 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương.

Hiện chỉ còn 23 vụ việc, trong đó có 7 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và 16 vụ còn vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật, cần cơ chế chính sách đặc thù. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để kiểm tra, rà soát 210 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đang tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung ba luật quan trọng: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.

Tăng cường tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã phục vụ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với 15 tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho hơn 6.000 cán bộ công chức cấp xã về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, UBTVQH đánh giá cao các báo cáo đã bao quát tương đối toàn diện, xác đáng, có số liệu dẫn chứng rõ ràng và đưa ra kiến nghị cụ thể, phù hợp, có căn cứ. UBTVQH cũng ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ và các Bộ, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và người dân, cùng với việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhiều vấn đề đã được giải quyết hoặc sửa đổi thông qua nhiều văn bản quy phạm pháp luật. UBTVQH đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành xem xét, giải quyết đầy đủ các kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 chưa được trả lời. Trên cơ sở kết quả giải quyết, đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiếp thu, bổ sung hoàn thiện về mặt số liệu trước khi trình bày báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Bình luận (0)

Lên đầu trang