Đoàn cứu hộ của Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Myanmar, trở về nước

Thứ Tư, 09/04/2025 07:10

|

(CAO) Chia sẻ về công tác cứu hộ cứu nạn tại Myanmar, Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết, Đoàn nhận được rất nhiều tình cảm của người dân Myanmar bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ tinh thần cho đoàn, đặc biệt là gia đình các nạn nhân...

Tối 08/4/2025, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ đón Đoàn tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ trở về từ Myanmar. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Cùng dự có ngài Tin Win Aung Moe, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Myanmar tại Việt Nam; đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ…

Lực lượng cứu hộ Việt Nam gồm các CBCS đến từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại Myanmar.

Báo cáo kết quả của Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác cho biết, sau 7 ngày thực hiện công tác cứu trợ quốc tế tại Myanmar, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã tìm kiếm được 7 thi thể nạn nhân trong khu vực sập đổ; phối hợp với Đoàn cứu hộ các nước đưa được 7 thi thể nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát để bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng hoa chúc mừng các thành viên Đoàn công tác trở về

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã tổ chức sơ cứu, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 50 bệnh nhân tại các khu vực bị ảnh hưởng; dựng 04 lều bạt làm nơi tạm trú cho người dân bị mất nhà cửa tại các khu dân cư tập trung và tại bệnh viện dã chiến 1.000 giường; thực hiện công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các khu dân cư tập trung; tổ chức cấp phát lương thực, nước uống cho người dân. Đoàn công tác đã chia sẻ, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân thiệt hại, tặng quà cho 185 bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến và ủng hộ thông qua cơ quan cứu trợ thiên tai Myanmar với tổng số tiền 17.000.000 kyat (tương đương hơn 100 triệu đồng tiền Việt Nam).

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng Đoàn công tác báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn tại Myanmar.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn công tác đã đảm bảo an toàn 100% cho cán bộ chiến sĩ, chó nghiệp vụ và các phương tiện, trang thiết bị; chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong thực hiện các nhiệm vụ bên ngoài lãnh thổ…

Chia sẻ về công tác cứu hộ cứu nạn tại Myanmar, Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết, Đoàn nhận được rất nhiều tình cảm của người dân Myanmar bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ tinh thần cho đoàn, đặc biệt là gia đình các nạn nhân. Trong thời gian triển khai công tác, đoàn cũng nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng và biểu dương 26 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn công tác đã nỗ lực khắc phục những điều kiện hết sức khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Myanmar.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ, các thành viên tham gia Đoàn công tác lần này đều là những cán bộ, chiến sĩ giàu kinh nghiệm, được triển khai cùng các trang thiết bị, phương tiện hiện đại, đồng bộ sang hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ “Giúp bạn như giúp mình”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến thăm hỏi Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng Đoàn công tác và các thành viên đoàn

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, các kết quả tích cực Đoàn công tác đã thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ sẽ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong chiến đấu và công tác.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết các hoạt động của Đoàn công tác, qua đó rút ra các kinh nghiệm trong công tác thực hiện các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng Công an nhân dân; chủ động nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy trình cứu hộ, cứu nạn ở trong nước cũng như khi có các tình huống khẩn cấp của các nước bạn; tiếp tục duy trì các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Công an các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương rà soát lại các trang thiết bị, phương tiện cũng như các loại hàng hóa dự trữ phục vụ ứng phó các tình huống khẩn cấp...

Bình luận (0)

Lên đầu trang