Đường hoa xuân Sa Đéc mở cửa phục vụ khách tham quan miễn phí

Thứ Bảy, 29/01/2022 22:25

|

(CAO) Chiều 29-01 (27 tháng Chạp), Đường hoa xuân Sa Đéc với chủ đề “Sa Đéc chào xuân – mừng xuân Nhâm Dần 2022” đã chính thức mở cửa phục vụ khách du xuân tham quan, chụp ảnh miễn phí.

Điểm đặc biệt của Đường hoa năm 2022 là được mở rộng thêm trên đoạn đường trước quảng trường Tượng đài Bác Hồ với điểm nhấn là cổng chào cao 4 mét. Có hơn 30 chủng loại hoa với gần 15.000 giỏ hoa các loại được sắp xếp tạo thành 10 tiểu cảnh mang sắc màu mùa xuân an lành, hạnh phúc và như một lời chúc tốt đẹp cho mọi người khi đến tham quan Đường hoa.

Ngay ngày đầu mở cửa đã có khá đông người dân và du khách đến tham quanm chụp ảnh.

Người dân và du khách tranh thủ chụp ảnh trong ngày đầu đường hoa xuân Sa Đéc mở cửa

Tuyến đường hoa có tổng chiều dài 150 mét với điểm chính là trước Quảng trường Tượng đài Bác Hồ và đường Trần Phú, đoạn từ Tượng đài Bác Hồ đến đường Tôn Đức Thắng.

Người dân và du khách tranh thủ chụp ảnh trong ngày đầu đường hoa xuân Sa Đéc mở cửa

Trong đó, những cụm tiểu cảnh phía trước Quảng trường Tượng đài Bác Hồ gây ấn tượng với du khách gồm tiểu cảnh gia đình cọp; sắc xuân quê hương với cụm tiểu cảnh hoa mai, hoa đào, hoa hồng biểu trưng cho tình yêu; cụm tiểu cảnh thể hiện Sa Đéc vươn lên; quyển sách; cây ước nguyện, cây tài lộc.

Khu vực đường hoa Trần Phú gồm các tiểu cảnh về Tết; dòng sông hoa; nhà hoa lan và đường lồng đèn. Bên cạnh đó, những chiếc thuyền hoa cũng được tái hiện nhằm mang đến cho du khách hình ảnh rực rỡ của làng nghề truyền thống trồng hoa kiểng Sa Đéc trăm tuổi. Bức tranh làng hoa đa sắc màu đã được tái hiện và thu nhỏ trong các tiểu cảnh của đường hoa xuân năm nay.

Người dân và du khách tranh thủ chụp ảnh trong ngày đầu đường hoa xuân Sa Đéc mở cửa

Đường hoa được chăm sóc, duy trì phục vụ du khách suốt thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến ngày 07/02/2022, tức mùng 7 tháng Giêng.

Người dân và du khách tranh thủ chụp ảnh trong ngày đầu đường hoa xuân Sa Đéc mở cửa

Bình luận (0)

Lên đầu trang