Hình ảnh CBCS Công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân

Thứ Bảy, 08/08/2020 22:24

|

(CAO) Ngày 08/8/2020, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) lần thứ VIII.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an; Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Về dự Đại hội có 48 tập thể, cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND lần thứ VIII là ngày hội lớn, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng CAND, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tự tôn, phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình”.

Đại hội cũng là dịp để động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc 05 năm vừa qua. Đồng thời cũng là dịp để khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua; trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành động lực, có sức lan tỏa, khích lệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND vượt qua khó khăn, gian khổ, phát huy cao nhất tinh thần tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân... Từ đó, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và công tác khen thưởng trong CAND giai đoạn 2015-2020, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng CAND đã được triển khai toàn diện và đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Toàn lực lượng CAND đã phát huy bản chất anh hùng cách mạng, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử hào hùng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong CAND đã được duy trì thường xuyên.

Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều sáng kiến, mô hình hay như: “Làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ”; “Ra sức thi đua vì bình yên biên giới, vì hạnh phúc của nhân dân”; “Cấp trên nêu gương, đơn vị kỷ cương, cấp dưới tự giác, công tác hiệu quả”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường không đổ máu”; “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”; “Chung tay vì biển đảo quê hương”.

Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo thành những cao trào hành động cách mạng, liên tục cổ vũ, động viên khích lệ CBCS đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và công tác khen thưởng trong CAND giai đoạn 2015-2020

Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND, trong 5 năm qua, lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Sao vàng; 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 03 Huân chương Độc lập, 86 Huân chương Quân công, 726 Huân chương Chiến công, 10 Huân chương Lao động, 06 Huân chương Hữu nghị, 4.244 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 03 Huân chương Dũng cảm, 1.559 Bằng khen của Chính phủ, 33 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 329 tập thể được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 08 tập thể, 02 cá nhân và trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Tô Lâm, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 75 điển hình tiên tiến tiêu biểu thuộc lực lượng CAND và 15 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong quần chúng, đại diện cho 207 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 08 tập thể và 02 cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các điển hình tiên tiến.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các điển hình tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, từ phong trào thi đua trong toàn lực lượng CAND, đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh anh dũng, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến bằng nhiệt huyết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tất cả vì bình yên của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, lập nên những chiến công nổi bật, làm lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của CAND Việt Nam vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Có những CBCS lập nhiều chiến công thầm lặng, có những việc làm bình dị nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm, hình ảnh chiến sĩ CAND đẹp đẽ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay, cùng với các lực lượng y tế và bộ đội, lực lượng CAND đóng vai trò là một trong những lực lượng quan trọng đi đầu quán triệt sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ.

CBCS Công an đã không quản khó khăn, gian khổ trên tuyến đầu chống dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đến từng địa bàn, khu dân cư, tổ dân phố, ngõ, xóm, thôn, bản để rà soát, xác minh, khoanh vùng cách ly, đồng thời tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong thời gian qua, hình ảnh chiến sĩ Công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân, được nhân dân quý mến, trân trọng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng tưởng nhớ, tri ân những CBCS CAND đã anh dũng hy sinh, những CBCS bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong 5 năm qua. Đó là những tấm gương sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, luôn tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước có những khó khăn, diễn biến khó lường, nhưng “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”; đồng thời yêu cầu: công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 phải luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là mục tiêu của thi đua.

Tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở, chú trọng giải quyết các việc khó, khâu yếu, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua của CBCS vào việc khắc phục những hạn chế, bất cập đang tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.

Các đại biểu tại Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực sự là hạt nhân xung kích, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiên tiến, coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt theo phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, học tập những tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Quan tâm tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong đơn vị, địa phương và toàn lực lượng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự Đại hội và các điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Bình luận (0)

Lên đầu trang