Thiệt hại gần 8.000 tỷ đồng do cháy trong 4 năm

Thứ Sáu, 21/09/2018 09:30  | Mai Loan

|

(CAO) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21-9, tại Hà Nội Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác Phòng cháy, chưa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH), triển khai nhiệm vụ CNCH của lực lượng Cảnh sát (CS) PCCC; đánh giá kết quả kiểm tra PCCC đối với nhà chung cư, nhà cao tầng, siêu cao tầng, cơ sở tập trung đông người tại 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho rằng: Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân; việc thực hiện Luật PCCC và các quy định của Chính phủ, công tác PCCC và CNCH đã đạt được những kết quả quan trọng, đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, kiềm chế số vụ cháy, nổ và giảm thiểu các thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu khai mạc tại hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC và CNCH vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Đặc biệt, thời gian gần đây tình hình cháy, nổ liên tục diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình như, vụ vụ cháy chung cư Carina Plaza tại TP.Hồ Chí Minh, ngày 23-3-2018, làm 13 người chết, bị thương 51 người.

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn công tác PCCC, CNCH và đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới...

Báo cáo tóm tắt thực trạng công tác PCCC và CNCH, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục CS PCCC và CNCH cho biết: Trong những năm qua, tình hình cháy, nổ vẫn có những diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra.

Trong giai đoạn 2013 – 2017, cả nước xảy ra 15.027 vụ cháy, nổ, làm chết 513 người, bị thương 1.237 người, thiệt hại về tài sản ước tính 7.840,2 tỷ đồng và hơn 6.000 ha rừng.

Lực lượng CS PCCC đã thực hiện 6.857 vụ CNCH, tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng chục ngàn người, trực tiếp cứu 2.262 người, tìm được 930 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 2.089 vụ cháy, nổ làm chết 68 người, bị thương 151 người, thiệt hại tài sản ước tính 1.303,1 tỷ đồng và 194 ha rừng; lực lượng CS PCCC đã thực hiện 1,955 vụ CNCH, tổ chức hướng dẫn thoát nạn hàng ngàn người, trực tiếp cứu được 286 người, tìm được 125 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cũng theo báo cáo, tình hình cháy nhà dân chiếm tỷ trọng lớn, trên 50% tổng số vụ cháy. Trong đó, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu xảy ra khai khu chung cư, nhà dân để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh có kết cấu theo dạng nhà ống...

Nguyên nhân cháy chủ yếu vẫn do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện (trên 50%); do vi phạm, sơ suất trong quá trình sử dụng điện, xăng dầu, khí đốt, hóa chất…

Bên cạnh đó ý thức chấp hành các quy định về PCCC của một bộ phần người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình chưa cao, cá biệt có nơi vẫn còn tư tưởng “khoán trắng” trách nhiệm thực hiện công tác PCCC cho lực lượng CS PCCC.

Công tác tuyên truyền dù được quan tâm, chú trọng nhưng chưa tạo được ý thức cảnh giác về phòng ngừa cháy, nổ, tại nhiều nơi, phong trào toàn dân PCCC và CNCH, phương châm “4 tại chỗ” còn mang tính hình thức, các đội dân phòng, đội PCCC cơ sở không duy trì hoạt động hiệu quả hoạt đông không cao…

Số lượng, loại hình cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC ngày càng gia tăng và đa dạng, gây áp lực lớn đối với công tác quản lý về PCCC của lực lượng CS PCCC, trong đó có tới 104.514 cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ…

Bình luận (0)

Lên đầu trang