Hội Nhà báo TPHCM tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 05/08/2021 14:42  | Vũ Phước

|

(CAO) Sáng nay (5-8), đoàn của Hội Nhà báo TPHCM cùng các cơ quan báo chí, do ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng trang bị y tế cho các y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM).

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thay mặt đoàn công tác và lực lượng báo chí tại TPHCM, ông Trần Trọng Dũng gửi lời thăm hỏi, động viên và tri ân đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên bệnh viện suốt thời gian qua đã căng mình trên tuyến đầu chống dịch, chịu nhiều vất vả, hy sinh.

Đoàn công tác của Hội Nhà báo TP đã trao tặng 100 triệu đồng vào Quỹ hội Chữ thập đỏ đặt tại bệnh viện, 2.000 khẩu trang N95 cùng các vật dụng phục vụ nữ y bác sĩ và một số sữa.

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM trao hỗ trợ cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bác sĩ Võ Đức Chiến đại diện nhận

Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - bác sĩ Võ Đức Chiến cho biết, rất trân trọng những đóng góp của báo chí đã sát cánh tuyên truyền cho công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và tuyến đầu nói riêng, trong đó có Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Những món quà của Hội Nhà báo TPHCM trao tặng hôm nay rất thiết thực, ý nghĩa với các y bác sĩ của bệnh viện, đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, cuộc chiến phòng chống COVID-19 còn dài.

Bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trao đổi với ông Trần Trọng Dũng về công tác phòng chống dịch của bệnh viện
Quà do Hội Nhà báo TPHCM tặng lực lượng y bác sĩ tuyến đầu

Trong đợt này, Hội Nhà báo TPHCM còn trao tặng 4.000 bộ đồ bảo hộ, 17.300 khẩu trang y tế N95, 4.320 hộp sữa tiệt trùng và các vật dụng cho các y bác sĩ tuyến đầu thuộc 5 bệnh viện tại TPHCM gồm: Bệnh viện huyện Bình Chánh, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện dã chiến số 10.

Đoàn công tác của Hội Nhà báo TPHCM trao quà cho Bệnh viện Hùng Vương

Trước đó, nhằm chung tay, kề vai sát cánh và chia sẻ cùng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của các cơ quan báo chí, ngày 21/7/2021, Hội Nhà báo TPHCM đã có Thư ngỏ vận động các cơ quan báo chí TP và Trung ương trên địa bàn TP tham gia ủng hộ kinh phí theo khả năng nhằm góp phần động viên, tiếp sức các y bác sĩ trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tính đến chiều 3/8/2021 đã có 42 cơ quan báo chí (gồm: 15 cơ quan báo chí TPHCM, 27 cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP) và một số đơn vị, cá nhân tham gia đồng hành cùng Hội Nhà báo TPHCM với tổng số tiền ủng hộ gồm: 640 triệu đồng, 5000 khẩu trang y tế N95 cùng một số vật dụng khác.

Người cao tuổi được tiêm vắc xin tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Trong 2 ngày 5 - 6/8/2021, Hội Nhà báo TPHCM cùng các cơ quan báo chí TP sẽ tổ chức đi thăm và trao tặng số quà trên cho các bệnh viện tại TPHCM, gồm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện huyện Bình Chánh, BV đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện dã chiến số 10.

Cũng theo Hội Nhà báo TPHCM, thời gian qua, các cơ quan báo chí TP và Trung ương trên địa bàn TP đã luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, qui định về phòng chống dịch, kịp thời biểu dương những tấm gương quên mình phục vụ nhân dân trên tuyến đầu đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ…

Bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhiều cơ quan báo chí, nhà báo còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ kinh phí mua vắc xin, các chương trình từ thiện giúp bà con các vùng dịch gặp khó khăn… góp phần vào việc phòng ngừa, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, ổn định đời sống, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và TPHCM đặc biệt trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang