Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chủ trì Hội thảo.
Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những văn kiện lịch sử đặc biệt, thể hiện ý chí kiên cường bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Năm 1946, trước âm mưu tái xâm lược của thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến với quyết tâm “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Hai mươi năm sau, trong bối cảnh đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, Người tiếp tục ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chân lý bất diệt: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, hai lời kêu gọi là sự kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược và niềm tin vào sức mạnh của Nhân dân. Những giá trị đó không chỉ có ý nghĩa trong thời kỳ chiến tranh mà còn tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước đặt ra ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Hội thảo là dịp để làm rõ giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn của hai lời kêu gọi, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc gắn liền với những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc. Lời hiệu triệu, kêu gọi của Người đã khắc sâu, in đậm vào trái tim, khối óc của người dân Việt Nam, là ngọn cờ khơi dậy, quy tụ sức mạnh dân tộc và thời đại, dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tuy có sự khác nhau về bối cảnh nhưng cả hai lời kêu gọi đều thể hiện lòng yêu nước và ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do của cả dân tộc: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa… song nhân dân Việt Nam quyết không sợ… Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: "Hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ và Nhân dân TP dù ở nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn luôn mang trong tim hình ảnh của Bác như một động lực, một điểm tựa sức mạnh tinh thần, nêu cao khí phách của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạp bằng muôn trùng gian nguy, chiến đấu ngoan cường, kiên trung, bất khuất, giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi cuối cùng, cùng cả nước thực hiện trận quyết chiến chiến lược mang tên Bác Hồ kính yêu - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước."
115 năm trước, ngày 05/6/1911, TP.HCM vinh dự, tự hào là điểm xuất phát, nơi khởi đầu của cuộc hành trình cứu nước vĩ đại của Bác. Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I (năm 1946), Đoàn đại biểu Quốc hội của Nam Bộ thiết tha đề nghị Thành phố Sài Gòn được mang tên của Người. 30 năm sau, mong ước đó thành hiện thực, ngày 02/7/1976 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM trình bày tham luận tại Hội thảo
Với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Kinh tế Thành phố tiếp tục phát triển trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động; các nguồn lực được tập trung khai thác, phát huy hiệu quả, các thành phần kinh tế được quan tâm hỗ trợ phát triển bằng nhiều giải pháp, các nguồn lực xã hội được phát huy, công tác thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả nổi bật, năm sau cao hơn năm trước.
Quy hoạch, phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng Thành phố thông minh có nhiều chuyển biến, đạt kết quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và hình thành đô thị văn minh, hiện đại. Quan điểm phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế đã được nhận thức sâu sắc hơn; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng lên. Các chủ trương, chính sách và chương trình văn hóa - xã hội tập trung vào các mục tiêu then chốt; nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; chú trọng phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến độ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển của Thành phố.
Từ những giá trị lịch sử của hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin, bồi đắp ý chí tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Hội thảo đã nhận được những tham luận của các đại biểu nhằm bổ sung, làm rõ thêm một cách toàn diện và sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như: Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới; phát huy giá trị “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; những điều tâm đắc về hai lần Bác Hồ kêu gọi kháng chiến; quân và dân Nam Bộ tự lực, tự cường góp phần vào thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc…