Khen thưởng các đơn vị tại Thừa Thiên Huế phá án xuất sắc

Thứ Năm, 21/01/2021 17:46  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa biểu dương, khen thưởng các đơn vị Công an có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, triệt phá các đường dây ma túy, cho vay nặng lãi...

Tại CATX.Hương Thủy, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế biểu dương, khen thưởng CATX.Hương Thủy, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phá thành công chuyên án cho vay nặng lãi; bắt giữ 6 đối tượng cho nhiều người dân vay với lãi suất rất cao (từ 146% đến 365% năm).

Lãnh đạo Công an tại tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng các đơn vị Công an trong việc triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thực hiện chuyên án, CATX.Hương Thủy cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ Trần Thị Sang (SN 1989; ngụ P.Thủy Châu, TX.Hương Thủy); Trần Văn Hậu (SN 2002; ngụ xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An); Lê Quốc Lãm (SN 1997; ngụ xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An); Phạm Văn Tú (SN 1999; ngụ xã Hoàng Tân, huyện Chí Linh, Hải Dương); Đào Văn Linh (SN 1987; ngụ Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội); Trương Ngọc Hà (SN 1973; ngụ Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội); Nguyễn Hữu Thành (SN 1993) và Lưu Văn Khánh (SN 1994; ngụ huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội).

Công an xác định, các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng từ giữa năm 2020 đến nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính 340 triệu đồng. Có nhiều trường hợp bị nhóm đối tượng này gây áp lực đe dọa, đòi nợ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự...

*Tại Công an huyện Phong Điền, Đại tá Đặng Ngọc Sơn khen thưởng Công an huyện trong việc triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi lên đến 730%/năm và đòi nợ thuê.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Quang (SN 1979); Hoàng Thị Bé (SN 1976; cùng ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế); Trần Văn Tuấn (SN 1991; quê tỉnh An Giang, tạm trú huyện Phong Điền). Theo điều tra, từ tháng 2 đến tháng 12-2020, các đối tượng đã cho 14 người vay tiền với lãi suất cao từ 182,5% đến 730%/năm, thu lợi bất chính trên 174 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an tại tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng Công an huyện Phong Điền.

*Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Ngọc Sơn cũng biểu dương, khen thưởng đến Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy trong việc bắt giữ Vũ Văn Đức (ngụ P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) vận chuyển ma túy. Vào chiều 18-1, Công an bắt giữ Đức tại 227 Lý Thái Tổ (P.An Hòa, TP.Huế) với tang vật hơn 1,3kg ma túy, gồm: 995,29g ma túy Ketamin và 2688 viên hồng phiến. Số ma túy này được Đức đặt mua từ Quảng Trị đưa vào Huế để tiêu thụ.

Đây là những thành tích xuất sắc trong số nhiều chiến công của các đơn vị Công an tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.

Lãnh đạo Công an tại tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng các đơn vị trong việc phá chuyên án vận chuyển hơn 1,3kg ma túy.
Đối tượng Vũ Văn Đức (ngụ P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) vận chuyển hơn 1,3kg ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang