Công an quận Tân Phú tiêu hủy "kho" vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Thứ Năm, 21/01/2021 16:33

|

(CAO) Ngày 21-1-2021, Công an Q. Tân Phú, TPHCM cho biết, đã tổ chức tiêu hủy hàng ngàn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ tự chế tiếp nhận, thu gom trên địa bàn quận từ năm 2017 đến nay.

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, Công an quận Tân Phú đã thu gom 625 vũ khí thô sơ các loại như: mã tấu, dao, kiếm, gậy sắt, ba chỉa, côn nhị khúc… chủ yếu từ việc vận động người dân tự giác giao nộp.

Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sau khi kiểm tra, phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình và có sự giám sát của lực lượng chức năng, bằng cách đưa vào máy cắt nhỏ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia.

Quá trình tiêu huỷ diễn ra an toàn

Phát biểu tại buổi tiêu huỷ, Thượng tá Nguyễn Văn Tiềm, Trưởng Công an quận cho biết: Sau thời gian tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự tự giác của người dân giao nộp vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an quận Tân Phú sẽ chuyển sang giai đoạn “đấu tranh, xử lý” nhằm tạo sức răn đe, lan tỏa trong toàn xã hội.

Thời gian tới, Công an quận Tân Phú sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm giữ bình yên cho người dân vụi xuân đón Tết cũng như tham gia các lễ hội an toàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiềm phát biểu

Cũng trong buổi tiêu huỷ, nhiều người dân đã tiếp tục tự giác đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác tiếp nhận được thực hiện cẩn thận và đúng quy trình.

Giao nộp vũ khí thô sơ tại Công an phường Hiệp Tân, quận Tân Phú

Bình luận (0)

Lên đầu trang