Người dân ở TPHCM đến công an nộp vũ khí để đổi lấy gạo, dầu ăn

Thứ Hai, 26/10/2020 13:35

|

(CAO) Ngày 26-10, Công an P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với UBMTTQ phường tổ chức buổi tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ do người dân trên địa bàn đến giao nộp.

Theo đó, ngay khi triển khai kế hoạch từ đầu năm 2020, BCH Công an phường đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp với Ban điều hành khu phố, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung kế hoạch phát động phong trào toàn dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ.

Người dân đến công an giao nộp vũ khí, hung khí để đổi lấy nhu yếu phẩm

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ đến toàn thể người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường để nâng cao nhận thức pháp luật, giúp người dân nhận thức được hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ. Đồng thời cảnh cáo, răn đe số đối tượng có biểu hiện vi phạm.

Những viên đạn được người dân chủ động giao nộp

Trong ngày 25-10, Công an P.Nguyễn Thái Bình đã thu giữ được 10 viên đạn loại K59, 6 cây mã tấu tự chế, 6 dao bấm, 4 dao bầu, 1 cây côn nhị khúc, 2 cây tuýp sắt, 2 cây giáo dài 1,2m.

Theo Công an P. Nguyễn Thái Bình, mỗi người dân khi tự giác đến giao nộp được tặng một phần quà bao gồm gạo, dầu ăn trị giá 250 nghìn đồng. Số vũ khí, hung khí thu được sẽ được Công an phường bàn giao Công an Q.1 xử lý theo quy định.

Trong thời gian ngắn người dân đã giao nộp nhiều loại hung khí nguy hiểm

Trước đó, đầu tháng 5-2020, Công an P.Nguyễn Thái Bình cũng đã thu giữ được 1 cây súng K59; 36 viên đạn các loại; 6 cây mã tấu; 6 dao bấm, dao tự chế các loại; 1 cây côn nhị khúc, 3 cây tuýp sắt do người dân giao nộp.

Việc tiếp nhận vũ khí, hung khí, vật liệu nổ nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân

Trong thời gian tới, Công an P. Nguyễn Thái Bình sẽ phối hợp với UBMTTQ phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ trong toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Qua đó kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang