Truy quét pháo lậu
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TPHCM và Ban chỉ đạo 138 đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về pháo, nhất là đấu tranh ngăn chặn việc thẩm lậu pháo trái phép vào Việt Nam qua tuyến biên giới; xử lý nghiêm các đối tượng chế tạo, sản xuất pháo trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ, chế tạo, sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo trái phép; tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về pháo; tích cực nắm tình hình, khẩn trương xác minh các đối tượng phạm tội, địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động buôn bán, tàng trữ, sản xuất các mặt hàng cấm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội. Kết quả, đã triệt phá nhiều tổ chức buôn bán pháo lậu.
Điển hình, ngày 25/7/2025, sau thời gian theo dõi, Công an phát hiện một nhóm đối tượng tình nghi quanh quẩn trước lô H chung cư Ngô Gia Tự (P.Vườn Lài, TPHCM) vận chuyển thùng hàng cấm liền kiểm tra. Qua khám xét, Công an phát hiện trong thùng carton chứa 18 cục pháo hoa (31kg) có nhãn ghi "Made in China" và chữ nước ngoài, không nhãn phụ. Các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của thùng hàng. Khẩn trương điều tra, Công an xác định số pháo trên của Hoàng Văn Hà, Phạm Ngọc Đức Huy, Nguyễn Thành Đạt. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "buôn bán hàng cấm".

Một đường dây buôn bán pháo lậu bị CA huyện Hóc Môn triệt phá, thu giữ số lượng lớn tang vật
Dù chưa bước vào cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về pháo dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhưng Công an TPHCM đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh, nắm tình hình từ sớm, không để tội phạm về pháo có cơ hội hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, tháng 9/2025, Công an khám phá nhanh vụ "buôn bán hàng cấm" là pháo nổ do Lê Thị Thúy An cùng đồng phạm thực hiện tại đường số 4, P.Tam Bình, TPHCM. Từ manh mối ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "buôn bán hàng cấm".
Không chỉ liên hệ mua bán pháo trực tiếp, thời gian gần đây, các đối tượng còn ngang nhiên buôn bán hàng cấm là pháo trên mạng xã hội. Điển hình, ngày 17/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát hiện vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ (35 giàn pháo hoa nổ với 68,75kg) do Lê Tuấn Anh và đồng phạm thực hiện.
Qua đấu tranh, Tuấn Anh khai lợi dụng mạng xã hội Facebook để kinh doanh buôn bán hàng cấm là pháo. Sau khi có khách đặt mua với giá 31.500.000 đồng, đối tượng chỉ đạo Sơn Thảo hẹn giao hàng tại đường Sư Vạn Hạnh nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị Công an phát hiện. Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ cũng như qua đấu tranh, khai thác lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tuấn Anh, Sơn Thảo về tội "buôn bán hàng cấm" theo Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chặn đứng từ cửa ngõ
Là địa bàn cửa ngõ, có tuyến giao thông huyết mạch từ Campuchia về TPHCM nên ngay những ngày đầu tháng 01/2025, Công an huyện Hóc Môn liên tục ra quân, tuần tra, triệt phá 5 đường dây mua bán, vận chuyển pháo lậu, bắt giữ và xử lý 17 đối tượng liên quan, thu giữ khoảng 800kg pháo lậu có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam để đưa về TPHCM tiêu thụ.
Lúc 20 giờ 45 ngày 07/01/2025, qua công tác tuần tra, đến khu vực đường Nguyễn Thị Nghé (ấp 51, xã Thới Tam Thôn cũ), Công an phát hiện Nguyễn Tấn Phú chở Lê Bích Trân (cùng SN 2007) bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra, phát hiện Trân đang ôm thùng carton chứa 9 khối pháo lậu. Qua đấu tranh, cả hai khai vừa mua số pháo này của Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993) để bán lại cho khách, nhưng chưa kịp giao dịch thì bị Công an bắt giữ. Từ lời khai của 2 đối tượng, Cơ quan CSĐT bắt thêm Nguyễn Thanh Tùng để xử lý về hành vi "mua bán hàng cấm". Được biết, trước đó Tùng nhiều lần lên mạng xã hội rao bán pháo và đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ.
Tương tự, khoảng 22 giờ ngày 14/01/2025, Công an phối hợp tuần tra địa bàn xã Bà Điểm (cũ) thì phát hiện Từ Huy (SN 1996) điều khiển xe máy chở Nguyễn Trọng Hải (SN 1995) cùng 3 cục pháo lậu loại 100 ống giấy, 1 cục pháo loại 49 ống giấy và 1 bịch pháo banh (hơn 11kg).
Cùng thời điểm, trong quá trình phối hợp tuần tra, Công an còn bắt giữ Nguyễn Trọng Hải và Nguyễn Trọng Hiếu về hành vi "buôn bán hàng cấm". Được biết, để kiếm tiền bất chính, cả hai nhiều lần thực hiện các phi vụ mua bán pháo lậu trên mạng xã hội với các đối tượng lạ mặt. Thủ đoạn của bọn chúng là sau khi mua pháo của những kẻ ngoài xã hội sẽ lên mạng quảng cáo, hẹn khách đến địa điểm cụ thể để giao dịch và thu lợi bất chính.
Theo một số trinh sát, thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo ngày càng tinh vi. Bọn chúng sẽ điều nghiên rất kỹ lộ trình di chuyển sau đó sẽ tổ chức, bố trí cài cắm tai mắt dò đường để nắm tình hình ở các điểm hẹn giao dịch rồi báo tin để các đầu nậu đến nơi thực hiện giao dịch với khách mua hàng. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng lao xe để chống trả đến cùng hòng tìm cơ hội thoát thân. Ngoài ra, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm cùng người vận chuyển hàng cấm, cũng như thay đổi biển số xe liên tục gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, phá án.
Ngăn chặn từ xa
Theo nhận định của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an TPHCM (PC03), hiện nay, mặt hàng pháo nổ đã được Nhà nước cấm buôn bán nhưng tình hình sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là dịp cuối năm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM. Đáng nói, việc mua bán, trao đổi thông tin về nguồn hàng, giá cả và phương thức vận chuyển được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến như Facebook, Zalo nhằm che giấu danh tính.
Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường ngụy trang pháo nổ trong các loại hàng hóa tiêu dùng, nông sản hoặc những phương tiện vận chuyển (xe tải, xe khách) với khoang chứa được thiết kế, cải tạo đặc biệt. Ngoài ra, bọn chúng còn chia nhỏ pháo nổ thành nhiều kiện hàng và vận chuyển qua các đường mòn, lối mở giáp biên giới rồi tập kết về kho chứa bí mật trên địa bàn TPHCM để tiêu thụ.
Nhận định về thực trạng tội phạm buôn bán hàng cấm là pháo trong thời gian tới, Thượng tá Trần Tiến Quang - Phó trưởng Phòng PC03 cho biết: Các đối tượng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo tiếp tục chuyển hướng từ hoạt động mua bán theo phương thức truyền thống sang hoạt động mua bán diễn ra trên không gian mạng, các hội, nhóm kín thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook...), sàn giao dịch thương mại điện tử (Lazada, Shopee, Tiki...) và dịch vụ bưu chính... Do đó, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải thường xuyên nghiên cứu, thay đổi các biện pháp quản lý, phòng, chống phù hợp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các loại tội phạm này. Đồng thời, lực lượng Công an cũng sẽ thay đổi đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quy định của pháp luật đối với pháo, hạn chế nhu cầu tìm mua pháo của người dân, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Ngoài ra, Phòng PC03 tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xác minh, điều tra các vụ việc hiềm nghi, vụ án, chuyên án và nhanh chóng xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đơn vị sẽ chỉ đạo Công an cấp xã tập trung rà soát, nhận diện và đấu tranh với tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.
Trong đó, tập trung vào các đối tượng hoạt động trong đường dây, ổ nhóm buôn bán trái phép các loại pháo, thuốc pháo; các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo; các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trên đường bộ, đường thủy có khả năng, điều kiện, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo trái phép, nhất là số đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cảng biển và các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Mỗi thông tin tố giác, phản ánh của người dân là một mắt xích quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn TPHCM.
Để đấu tranh với loại tội phạm trên, Phòng PC03 tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả. Từ ngày 15/12/2024 đến nay, Phòng PC03 phát hiện 32 vụ việc, 53 đối tượng liên quan đến pháo; khởi tố 30 vụ án, 49 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ; thu giữ hơn 445kg pháo, 482 bệ pháo hoa nổ các loại.
(CATP) Thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo góp phần quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Vì vậy, Công an TPHCM đã và đang triển khai nhiều biện pháp, cách làm hay trong vận động, tuyên truyền người dân giao nộp VK, VLN.