Lật tẩy thủ đoạn buôn bán vũ khí trên mạng xã hội

Thứ Năm, 25/09/2025 08:58  | Chí Dũng

|

(CATP) Trong thời gian gần đây, lực lượng Công an liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ và chế tạo vũ khí trái phép với quy mô từ nhỏ lẻ đến đường dây lớn liên tỉnh. Điểm chung của các vụ án là các đối tượng đều lợi dụng mạng xã hội và dịch vụ vận chuyển để che giấu hành vi phạm tội, gây ra mối nguy hại nghiêm trọng đối với an ninh trật tự.

Vụ việc xảy ra tại P.Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Xuất phát từ một mâu thuẫn cá nhân, Trần Huy Thắng (SN 2000, ngụ xã Ia Dơk, Gia Lai) đã về nhà lấy súng bắn đạn hơi cay bắn chỉ thiên 3 phát để "dằn mặt" đối phương. Hành vi liều lĩnh giữa khu dân cư khiến người dân lo lắng, lập tức trình báo cơ quan Công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Hội Phú nhanh chóng xác minh, đến 21 giờ ngày 22/8 đã bắt giữ Thắng. Khám xét nơi ở và khu trọ mà Thắng thuê tại P.An Phú, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn vũ khí gồm 16 khẩu súng các loại (từ súng lục, rulo đến dạng K54, K59), 23 hộp đạn hơi cay, nhiều hộp đạn nổ, hộp tiếp đạn rời cùng hàng chục chai tinh dầu được pha chế, đóng gói.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận từ tháng 3/2025 đã đặt mua qua mạng xã hội 3 đợt, tổng cộng 21 khẩu súng bắn đạn hơi cay và hơn 1.200 viên đạn các loại. Sau đó, Thắng rao bán trên Facebook, Zalo và đã tiêu thụ 5 khẩu cho khách hàng tại 3 tỉnh thành trên cả nước. Số vũ khí còn lại chưa kịp bán thì bị thu giữ.

37 bị cáo bị tuyên từ 15 tháng đến 14 năm tù

Không chỉ dừng ở các đối tượng nhỏ lẻ, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí lớn hoạt động từ năm 2023. Vụ án vừa được TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử 37 bị cáo, tuyên mức án từ 15 tháng đến 14 năm tù giam.

Cầm đầu đường dây là Vũ Văn Hải (SN 1997, quê Phú Thọ) bị tuyên phạt 14 năm tù, Nguyễn Văn Triệu (SN 1998, ngụ Hà Nội) 12 năm tù, Nguyễn Trung Bân (SN 1990, ngụ Hà Nội) 10 năm tù và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996, ngụ Lâm Đồng) 9 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng đến 8 năm tù.

Các đối tượng đã lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội, từ Zalo, Facebook đến YouTube để quảng cáo, rao bán súng và linh kiện. Chúng tổ chức các nhóm kín, chèn số điện thoại liên hệ, sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu tung tích. Thủ đoạn tinh vi của đường dây này là chia nhỏ linh kiện súng, ngụy trang thành nhiều đơn hàng dưới dạng hàng hóa thông thường. Sau đó, các đối tượng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh, xe khách liên tỉnh để vận chuyển tới khách hàng. Nhờ cách thức này, chúng qua mắt được không ít đơn vị vận chuyển cũng như cơ quan chức năng. Khi triệt phá, Cơ quan điều tra thu giữ 47 khẩu súng, 1.874 linh kiện, 832 viên đạn thể thao và hơn 11kg đạn chì.

Các linh kiện súng, đạn bị bắt giữ khi đang vận chuyển trên Quốc lộ 14

Qua nhiều vụ án, có thể thấy điểm chung nổi bật là việc lợi dụng không gian mạng. Các đối tượng không trực tiếp gặp gỡ mà trao đổi mua bán qua tài khoản ảo. Hình thức thanh toán chủ yếu là chuyển khoản qua ngân hàng mượn danh hoặc thanh toán khi nhận hàng để tránh bị phát hiện.

Mặt hàng buôn bán rất đa dạng: từ súng hơi, súng thể thao, linh kiện rời, đạn chì, bình xịt hơi cay cho đến công cụ hỗ trợ, dao găm, mã tấu, pháo... Những loại "hàng nóng" này được ngụy trang khéo léo trong các kiện hàng, khiến cơ quan vận chuyển khó nhận biết nếu không có sự phối hợp, kiểm tra chặt chẽ.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; đồng thời, nâng cao ý thức tố giác tội phạm. Khi phát hiện các trang mạng, hội nhóm, cá nhân có hành vi rao bán vũ khí, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang