Luật Đô thị đặc biệt sẽ tháo gỡ khó khăn để TPHCM phát triển mạnh mẽ, bứt phá

Thứ Hai, 04/05/2026 13:24  | Lê Ngân

|

(CAO) Tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng nếu có Luật Đô thị đặc biệt sẽ tháo gỡ khó khăn để TPHCM phát triển mạnh mẽ, bứt phá về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố.

Sáng 4/5, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM (đại biểu: Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) tiếp xúc cử tri tại xã Hóc Môn và kết nối trực tuyến với các xã Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng cử tri dự hội nghị

Cùng dự có: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; cùng các lãnh đạo TPHCM và khoảng 2.000 cử tri.

Cử tri kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri các xã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn, tập trung vào các nhóm vấn đề an sinh xã hội, quản lý thị trường, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, một số vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch treo và khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và năng lực phục vụ nhân dân của cán bộ sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy...

Cử tri xã Phú Hòa Đông đề nghị Quốc hội quan tâm sớm nghiên cứu và ban hành Luật Đô thị đặc biệt, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ linh hoạt để TPHCM chủ động định hình chiến lược phát triển dài hạn, mở rộng không gian thể chế để huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với giải trình trách nhiệm để Thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn quy trình xử lý công việc, tăng tính linh hoạt trong điều hành. Đồng thời tạo điều kiện để Thành phố giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị phức tạp.

Lãnh đạo TPHCM và đại biểu dự hội nghị

Cử tri xã Bà Điểm bày tỏ đồng tình cao với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn, đồng thời đề nghị trong quá trình sắp xếp cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố lịch sử, văn hóa, sự gắn kết cộng đồng tại từng khu dân cư. Tăng cường giám sát việc điều hành giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nước; có giải pháp kiềm chế đà tăng giá và hỗ trợ trực tiếp cho người thu nhập thấp. Trong lĩnh vực y tế, cử tri đề xuất tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở, giảm tải cho tuyến trên, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế. Trước yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, cử tri các xã đề nghị quan tâm hơn đến chính sách đào tạo nghề ngắn hạn, gắn với nhu cầu thị trường; đồng thời có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, tạo việc làm ổn định tại chỗ cho người lao động.

Cử tri xã Hóc Môn đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc giả, thực phẩm bẩn, sữa giả; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm lừa đảo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cử tri cũng đề nghị sớm có giải pháp khôi phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, có cơ chế phù hợp để duy trì các hoạt động giáo dục kỹ năng, công tác Đội và sinh hoạt tập thể.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy thay mặt lãnh đạo Thành phố trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm.

Thành phố có nhiều đổi mới tư duy và thí điểm đi đầu thực hiện nhiều chính sách

Phát biểu và trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Thành phố đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù từ các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Nhiều chính sách mới được người dân đón nhận như: hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; tăng mức chi phí quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi, học sinh; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 15 nghìn hộ gia đình nghèo, cận nghèo; miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân...

"Thành phố có nhiều đổi mới tư duy và thí điểm đi đầu thực hiện nhiều chính sách. Trung ương hết sức vui mừng, phấn khởi trước những việc mà Thành phố đã xung phong, đi tắt đón đầu để thực hiện", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội thông tin Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương sửa đổi Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với TPHCM và chủ trương ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho Thành phố. Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu có Luật Đô thị đặc biệt sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để TPHCM có điều kiện phát triển mạnh mẽ, bứt phá về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố.

Đại diện cử tri đóng góp ý kiến

Trao đổi về nhóm ý kiến về quy hoạch, đất đai, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Chủ tịch Quốc hội cho biết việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiến hành sớm, dự kiến trong Kỳ họp gần nhất. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo; nghiên cứu các cơ chế linh hoạt để xử lý các trường hợp tồn tại lịch sử, bảo đảm quyền an cư của Nhân dân nhưng vẫn giữ vững kỷ cương pháp luật. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng khi triển khai các cơ chế này sẽ tạo nguồn lực rất lớn cho TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Đối với nhóm ý kiến về tổ chức, bộ máy chính quyền cơ sở và Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng mô hình mới vận hành chưa lâu nên chưa thể hoàn thiện ngay, song mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả rõ nét. Thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện bằng phương thức “cầm tay chỉ việc”, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý địa bàn đến cấp xã, ấp, khu dân cư. Mục tiêu đến năm 2030 là mỗi người dân, doanh nghiệp có ít nhất một trợ lý ảo, phục vụ từ sản xuất, kinh doanh đến các thủ tục hành chính.

Đối với nhóm ý kiến về an sinh xã hội và đời sống nhân dân, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ ngay trong Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI, Quốc hội đã sửa đổi các luật thuế; thông qua Nghị quyết về một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay giúp giảm gánh nặng thuế ở những lĩnh vực cần hỗ trợ, tạo dư địa tiêu dùng và đầu tư. Cụ thể, nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh, kéo dài ưu đãi thuế với một số ngành như xe điện, trao quyền cho Chính phủ điều chỉnh trong khung...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Đối với nhóm ý kiến về lĩnh vực y tế, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội đã sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, ban hành nhiều nghị quyết nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống y tế cơ sở. Chính sách bảo hiểm y tế đã được cải tiến theo hướng thông tuyến, tạo thuận lợi hơn cho người dân trong khám, chữa bệnh. Trạm y tế xã, phường phải mạnh để người dân không phải lên bệnh viện tuyến trên. Đây là chủ trương đầu tư vừa qua đã làm, đang làm và sắp tới sẽ tiếp tục làm để tăng cường bác sĩ về trạm y tế của xã, phường; tập trung rà soát các quy định, quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh khám, chữa bệnh từ xa, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tuyến cơ sở.

Đối với nhóm ý kiến về an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, thuốc giả, hàng giả; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường phổ biến pháp luật, để người dân hiểu, tham gia giám sát và đồng hành trong tổ chức thực hiện, để các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đối với nhóm ý kiến về việc làm và đào tạo nghề, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phải quan tâm chính sách đào tạo nghề ngắn hạn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, tạo việc làm ổn định tại chỗ cho người dân.

Đối với TPHCM, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cuộc sống của người dân Thành phố phải được nâng lên. Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành lo, lãnh đạo thành phố lo, nhưng sự tự lực của Thành phố là hết sức quan trọng. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần phải chung tay xây dựng Thành phố, từ giữ gìn môi trường sống, xây dựng nếp sống văn minh đến giáo dục con em và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ thôn, ấp, cơ sở.

Đối với các định hướng đầu tư trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm xem xét, nếu đã xác định là dự án trọng điểm thì cần tập trung nguồn lực đầu tư cho địa bàn Hóc Môn, Củ Chi – khu vực có vị trí đặc biệt, từng là căn cứ địa quan trọng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn đông đảo cử tri đã tham dự Hội nghị tiếp xúc; khẳng định, các đại biểu sẽ thực hiện các cam kết của mình; đồng thời đề nghị sau mỗi kỳ tiếp xúc, các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan có báo cáo cụ thể: nội dung nào cử tri kiến nghị đã được giải quyết, nội dung nào đang triển khai, nội dung nào chưa thực hiện và lý do, đồng thời trả lời trực tiếp để cử tri nắm rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại di tích Dinh quận Hóc Môn, TPHCM

Trước đó, trong không khí tự hào kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn - nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940).

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, cùng các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang