Công an TPHCM: Quyết liệt chuyển hóa, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy

Thứ Hai, 04/05/2026 12:27  | Thanh Huyền

|

(CATP) Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, sau thời gian thực hiện, Công an P.Tân Hưng đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trở thành điểm sáng, đi đầu trong công tác chuyển hóa, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đấu tranh trên mọi mặt trận

Nằm tại vị trí trung tâm của Quận 7 cũ, phường Tân Hưng sở hữu địa thế giao thoa giữa khu vực truyền thống và khu đô thị hiện đại, là đầu mối giao thông - hành chính - kinh tế phía Nam thành phố. Bên cạnh những mặt thuận lợi đạt được cũng gây ra không ít khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành, quản lý của UBND phường, Ban Chỉ đạo 138 và Công an phường tham mưu nòng cốt, hệ thống chính trị từ phường đến khu phố đã được triển khai, phân công thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm theo phương châm "rõ nội dung, rõ thời hạn, rõ đơn vị thực hiện". Trong đó, lực lượng Công an phường giữ vai trò quan trọng trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, là lực lượng nòng cốt tổ chức đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Một số vụ việc liên quan đến ma túy được Công an P.Tân Hưng khám phá thời gian gần đây

Xác định công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy (MT) là nhiệm vụ cốt lõi, Công an và các ban ngành, đoàn thể phường Tân Hưng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống MT... Thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền với thông điệp "mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống MT". Ngoài việc tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp (trong đó có nhóm đối tượng có nguy cơ cao tham dự), phường còn chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; phát huy vai trò tích cực của người có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư, người có ảnh hưởng trên không gian mạng... để phối hợp tuyên truyền. Từ đó, người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia hỗ trợ đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn MT.

Bên cạnh đó, phường Tân Hưng đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tăng cường công tác quản lý nắm hộ, nắm người, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng; thường xuyên rà soát, lập danh sách đưa vào quản lý nghiệp vụ các đối tượng nghi vấn mua bán MT để đấu tranh, xử lý; mạnh dạn đề xuất đưa các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất MT vào danh sách để có kế hoạch triệt xóa theo quy dịnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng các loại hình đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để lôi kéo, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép các chất MT.

Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách người sử dụng trái phép chất MT, người nghiện MT; phối hợp thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện MT theo quy dịnh, bao gồm: quản lý về cư trú, tư vấn giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; theo dõi chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tiếp tục sử dụng trái phép chất MT hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.

Tập trung xây dựng kế hoạch khảo sát, chuyển hóa địa bàn từng khu phố, từng tuyến đường trọng điểm, đặc biệt chú trọng đến các nhà ngăn phòng cho thuê, các chung cư, cơ sở lưu trú, nhà hàng kinh doanh nhạy cảm... là nơi các đối tượng MT dễ lợi dụng tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất MT, gây mất ANTT trên địa bàn...

Sau 3 tháng đầu năm 2026 triển khai quyết liệt, tình hình ANTT tại các điểm phức tạp đã chuyển biến rõ rệt. Đơn vị đã phát hiện 35 đối tượng, trong đó khởi tố 25 đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất MT; xử phạt hành chính 5 đối tượng; đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng, lập hồ sơ 1 đối tượng sau cai nghiện trở về địa phương; thường xuyên gọi hỏi răn đe, không để tái nghiện.

Tang vật thu giữ trong một vụ việc

Trấn áp tội phạm ma túy

Xác định MT là "tội phạm của các loại tội phạm", CAP Tân Hưng tập trung đánh mạnh, bóc gỡ các điểm bán lẻ, các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất MT, đưa đi cai nghiện, từ đó trực tiếp ngăn chặn hoạt động của nhiều loại tội phạm khác liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát, thống kê, quản lý các băng nhóm, đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về MT, ngày 01/01/2026, qua thông tin quản lý địa bàn, CAP Tân Hưng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM kiểm tra hộ kinh doanh E.B.B trên đường Phạm Thái Bường, phát hiện cơ sở kinh doanh này tổ chức vui chơi cho khách từ 8 đến 24 giờ hàng ngày. Qua test nhanh, có một khách dương tính với MT, thu giữ 1 gói nylon chứa MT, tạm giữ 43 bình khí cười, 336 vỏ bóng chưa qua sử dụng, 68 bóng đã qua sử dụng và số lượng lớn Shisha... Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về MT, lúc 17 giờ ngày 25/02/2026, CAP Tân Hưng kiểm tra hành chính Khách sạn H.T trên đường 23, P.Tân Hưng, phát hiện có 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất MT, gồm: Nguyễn Chí Phong (SN 1960), Đỗ Thị Ngọc Mai (SN 1997), Đinh Hoàng Ngọc Nữ (SN 2003), Lê Ngọc Tân (SN 1997), Lê Hoàng Thông (SN 1999) và Đinh Tống Gia Phúc (SN 2005). Tang vật thu giữ 3,1651 gram MT. Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ thêm đối tượng Cao Thị Thùy An về hành vi "Mua bán, tổ chức sử dụng trái pháp chất MT".

Trong đợt thực hiện cao điểm "50 ngày đêm bảo đảm ANTT, TTATGT", vào lúc 10 giờ 50 ngày 20/01/2026, trên đường tuần tra, Tổ Cảnh sát trật tự CAP Tân Hưng cùng lực lượng An ninh cơ sở phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến MT trước nhà số 93 Phạm Văn Nghị. Trong quá trình kiểm tra hành chính, đối tượng Trần Quốc Kiều bất ngờ bỏ chạy nhưng đã bị Thượng úy Đỗ Hùng Kiệt kịp thời truy đuổi, khống chế tại khu vực Hưng Phước 3. Cùng thời điểm, Thượng úy Đào Mạnh Hùng bình tĩnh, chủ động khống chế đối tượng còn lại. Ngay sau đó, Trung tá Lê Hoàng Phong và Đại úy Nguyễn Hoàng Hải cũng nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ khống chế các đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tang vật 331,773 gram MT tổng hợp. Vụ việc cho thấy bằng tinh thần cảnh giác cao, nghiệp vụ vững vàng, trong lúc tuần tra, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ các đối tượng phạm tội về MT, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lực lượng 363 của phường còn liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất MT. Điển hình 26/02/2026, Tổ công tác 363 CAP tuần tra đến hẻm 791 Trần Xuân Soạn thì phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua test nhanh, đối tượng Nguyễn Tấn Phương (SN 1990) dương tính với chất MT. Truy xét nhanh, đơn vị bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Hải Đăng (SN 1990) và Phạm Hoàng Vững (SN 1994) để xử lý về hành vi "Sử dụng trái phép chất MT".

Đối với những vụ việc liên quan đến MT xảy ra trên địa bàn, lực lượng CAP Tân Hưng đã tập trung phối hợp điều tra, truy xét mở rộng "đầu trên, đầu dưới", bảo đảm xử lý 100% các vụ án mua bán, tàng trữ, sản xuất, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất MT và xử lý đến người sử dụng trái phép chất MT trên địa bàn.

Điển hình, vào lúc 17 giờ 10 ngày 17/02/2026, Tổ công tác 363 CAP tuần tra đến đường số 65, phường Tân Hưng, phát hiện Đặng Khoa Võ (SN 1988) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng dương tính với chất MT. Võ khai nhận đã mua MT dạng đá của đối tượng (chưa rõ lai lịch) tổng cộng 3 lần, đem về sử dụng và bán cho Đặng Phương Luân (SN 1979). Truy xét nhanh, lúc 20 giờ 30 ngày 18/02/2026. CAP Tân Hưng triệu tập Đặng Phương Luân về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh, Luân dương tính với MT đá. Luân khai mua MT của Đặng Khoa Võ 2 lần để sử dụng. Tiếp tục truy xét, CAP tiến hành mời đối tượng Đỗ Hồng Phúc (SN 1991) lên làm việc. Qua đó, Phúc khai nhận đã bán MT cho Võ. Tiếp tục truy xét mở rộng, CAP đã bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan là Trần Bội Ngọc (SN 1996), Nguyễn Văn Tài (SN 1991) và Nguyễn Thị Thanh Thùy (SN 2003) để xử lý về hành vi "Mua bán, sử dụng trái phép MT"...

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, địa bàn P.Tân Hưng ngày càng được kiểm soát tốt và dần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn MT, trả lại sự trong sạch cho địa bàn, qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ Nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang