Lực lượng Công an xuyên Tết trên tuyến đầu phòng chống COVID-19

Thứ Hai, 15/02/2021 22:35

|

(CAO) Trong những ngày Tết, lực lượng Công an đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để truy vết các trường hợp nghi mắc COVID-19, tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý cư trú, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại các địa bàn bị phong tỏa do dịch bệnh...

Chiều 15/02 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số bộ ngành và 26 địa phương tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trình bày khái quát kết quả công tác Công an trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, trong những ngày qua lực lượng Công an nhân dân cả nước đã tập trung vừa ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời điểm đặc biệt là Tết cổ truyền của dân tộc.

Bộ Công an đã thực hiện nghiêm túc các công điện, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; ban hành 7 Điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, chiến sỹ; đảm bảo công tác liên ngành phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt là "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để truy vết các trường hợp nghi mắc COVID-19, tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý cư trú, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại các địa bàn bị phong tỏa do dịch bệnh, các cơ sở cách ly tập trung; đảm bảo công tác hậu cần phòng, chống dịch bệnh, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe, sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ, hạn chế tối đa sự xâm nhập của dịch bệnh vào lực lượng Công an, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Toàn lực lượng đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước. ANTT được đảm bảo ở mức cao nhất, các vụ trọng án, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông giảm hẳn”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ.

Công an các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Công an 13 tỉnh/thành phố có dịch đã huy động trên 20.000 cán bộ, chiến sỹ phối hợp điều tra truy vết các trường hợp liên quan tới các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; thành lập hàng trăm chốt kiểm soát liên ngành tại các trục giao thông liên tỉnh, thực hiện phun khử khuẩn hàng nghìn lượt phương tiện, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế hàng chục nghìn người về quê ăn Tết, đặc biệt truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan tới ổ dịch tại TPHCM để kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp.

Công an tỉnh Hải Dương truy vết được 17.150 trường hợp F1, 60.281 trường hợp F2, 42.112 trường hợp F3; Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 3.500 lượt cán bộ, chiến sỹ làm việc 24/24h để truy vết các đối tượng thuộc diện từ F1 tới F4; Công an TP. Hà Nội đã rà soát được 940 trường hợp F1, 10.447 trường hợp F2, 18.046 người trở về từ các vùng dịch Chí Linh (Hải Dương), Vân Đồn (Quảng Ninh); Công an tỉnh Điện Biên bố trí trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia điều tra, truy vết...

Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa bàn bị phong tỏa, lực lượng Công an cả nước đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực 24/24h, ứng trực 100% quân số phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo quân số, cơ cấu ca trực đủ lực lượng, thành phần, sẵn sàng giải quyết tốt các tình huống phát sinh về ANTT và phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục bố trí hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ tại các chốt kiểm soát đảm bảo ANTT các vùng cách ly y tế, các địa bàn có trường hợp mắc bệnh, các khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến, tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là tại 13 tỉnh/thành phố có dịch, các điểm nóng như TP. Chí Linh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (307 chốt); huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (12 chốt liên ngành với 1.200 cán bộ, chiến sỹ); huyện Ayun Pa và Ia Pa, tỉnh Gia Lai (134 chốt chặn với 449 cán bộ, chiến sỹ), Công an TP. Hải Phòng với 9 điểm chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố, đảm bảo quân số trực tại 13 khu cách ly trên địa bàn...

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng CAND tiếp tục phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm an ninh mạng trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là các trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội; phát hiện và xử lý trên 20 trường hợp đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật liên quan tới phòng, chống dịch COVID-19; phát hiện và xử lý các trường hợp buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng các mặt hàng phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nhắc nhở người thân ở nước ngoài có nhu cầu về nước phải tuân thủ quy định cách ly tập trung; tuyên truyền người dân chủ động phát hiện và khai báo các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam chưa được cách ly và thông báo ngay cho chính quyền địa phương để thực hiện theo các quy định của công tác phòng, chống dịch...

Cũng tại cuộc họp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, Bộ Công an thống nhất với các kiến nghị của Bộ Y tế về việc tạm dừng lễ hội đông người, đồng thời tiến hành truy vết nhanh chóng các trường hợp F1, F2, khoanh vùng, cách ly triệt để. Lực lượng Công an, nhất là Công an cơ sở (Công an xã chính quy, Công an phường) luôn ở tuyến đầu cùng lực lượng Y tế thực hiện tốt 2 yêu cầu nêu trên...

Xét nghiệm lại các chuyên gia vào Việt Nam một cách nghiêm túc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang