Nghẹn ngào lễ tiễn đưa phi đội trưởng Casa 212

Chủ Nhật, 03/07/2016 09:39  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Người thân và đồng đội Đại tá phi công Nguyễn Đức Hảo không kìm được giọt nước mắt tiếc thương trong buổi tiễn biệt anh về với đất trời.

Sáng nay 3-7, nhiều đơn vị trong Quân đội và lãnh đạo quận huyện TP.HCM cùng người dân đến nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ở quận Gò Vấp để làm lễ viếng, tiễn biệt Đại tá Nguyễn Đức Hảo (SN 1962, quê xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Trước khi chiếc máy bay Casa 212 bị nạn vào ngày 16/6/2016, Đại tá Hảo khi đó còn mang quân hàm Thượng tá đã cùng các đồng đội của mình dõi mắt tìm kiếm trên vùng biển Tổ quốc chiếc máy bay quân sự Su30 - MK2 gặp nạn.

Lúc đang lần tìm sự sống sót của hai phi công Su30 - MK2 giữa biển khơi thì cũng là thời khắc định mệnh của phi công Casa 212. Máy bay gặp sự cố trên không, 9 đồng chí phi công và thành viên tổ bay hy sinh.

Trong buổi lễ tiễn biệt hôm nay, thân nhân gia đình liệt sĩ được nhận quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, truy thăng quân hàm Đại tá cho liệt sĩ Hảo và Bằng Tổ quốc ghi công.

Lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo được diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ quận 9, TP.HCM vào lúc 12 giờ cùng ngày.


 

Bình luận (0)

Lên đầu trang