Nhiều chế độ, chính sách ưu đãi khi tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Thứ Bảy, 17/05/2025 16:00  | Thanh Hòa

|

(CAO) Các cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tham gia các hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ, tại những nơi nguy hiểm, nên đề nghị Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến chế độ, chính sách đãi ngộ với những người tham gia lực lượng này.

Dự thảo Luật cũng quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ. Theo đó, ngoài hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật; trong thời gian tập trung huấn luyện ở trong nước, thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ ở nước ngoài và khi hoàn thành nhiệm vụ về nước, được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ, đặc thù hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ quản có chính sách ưu đãi trong đào tạo, bố trí, sử dụng, tuyển dụng, tuyển chọn đối với các cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Trong thời gian tham gia lực lượng GGHB LHQ, cá nhân, đơn vị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của LHQ.

Cá nhân bị thương, bị bệnh, bị tai nạn hoặc hy sinh, từ trần trong khi thực hiện nhiệm vụ tham gia lực lượng GGHB LHQ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của LHQ. 

Chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Dự thảo Luật quy định, Ngày truyền thống của lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ là ngày 27/5 hằng năm.

Cục Gìn giữ hoà bình được Chính phủ tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chiều 14/5/2025, tại Kỳ họp thứ 9, báo cáo Quốc hội về quan điểm thẩm tra dự án Luật Tham gia lực lượng GGHB của LHQ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, nhiều ý kiến đã đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định đối với cá nhân bị ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc bị bệnh sau khi kết thúc nhiệm vụ, được xác định nguyên nhân do quá trình thực hiện nhiệm vụ tham gia lực lượng GGHB của LHQ gây ra.

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể về chế độ, chính sách mang tính ưu tiên, khuyến khích đối nữ giới tham gia lực lượng GGHB của LHQ; đề nghị bổ sung quy định về hình thức, hiện vật khen thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tham gia hoạt động GGHB.

Đồng thời, để phục vụ cho các hoạt động đối ngoại về tham gia hoạt động GGHB của Việt Nam với các cơ quan, tổ chức quốc tế; bổ sung quy định về chế độ, chính sách xây dựng lực lượng tham gia đào tạo, huấn luyện, quản lý lực lượng GGHBLHQ trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Ban, Bộ, ngành, địa phương có lực lượng tham gia GGHBLHQ.

Tham gia góp ý vào dự thảo Luật tại phiên thảo luận tổ vào ngày 15/5/2025, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Minh Đức (đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM) khẳng định việc cử các sĩ quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) tham gia lực lượng GGHB thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Điều này cũng thể hiện danh dự lớn của đất nước; mỗi cán bộ, chiến sĩ được cử đi đã mang trên mình màu cờ sắc áo để thực hiện nhiệm vụ tại những nơi khó khăn nhất của thế giới.

“Những cán bộ, chiến sĩ ấy xứng đáng được hưởng cơ chế, chính sách cùng các quy định pháp luật đầy đủ để họ yên tâm làm nhiệm vụ” – đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức nói và nhấn mạnh khi lực lượng này quay trở về phải tiếp tục được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo.

Tổ công tác Bộ Công an Việt Nam tại UNMISS trao quà cho phụ nữ khuyết tật và nạn nhân bị xâm hại tình dục tại IDP Camp 3.

Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM) cho biết, khi tham gia lực lượng này, các cán bộ, chiến sĩ sẽ có điều kiện để học tập, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia khác. Thông qua việc tham gia lực lượng GGHB cũng giúp các cơ quan chức năng của Việt Nam có đánh giá, nhận định phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa; đồng thời tạo điều kiện để phát triển lực lượng của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Từng có mặt trong đoàn công tác tới thăm lực lượng GGHB của Việt Nam tại Nam Sudan, đại biểu Nguyễn Minh Hoàng cho biết, các cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tham gia các hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ, tại những nơi nguy hiểm, nên đề nghị Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến chế độ, chính sách đãi ngộ với những người tham gia lực lượng này.


Sau 11 năm chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đến nay Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại các phái bộ của Liên hợp quốc.

Việt Nam đã cử 5 lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2, luân phiên tham gia Phái bộ Nam Sudan với 63 quân nhân/lượt. Khám, chữa bệnh cho gần 2.000 lượt người/năm; phẫu thuật cấp cứu thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo, không để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng nào.
Đã cử 3 lượt Đội Công binh với 184 quân nhân/lượt, có nhiệm vụ xây dựng hạ tầng Phái bộ, sửa chữa đường xá, sân bay, các công trình an sinh cho người dân.

Ngoài ra, còn có hàng chục sĩ quan liên lạc, sĩ quan tham mưu, sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam đã làm việc tại các Phái bộ Nam Sudan, Trung Phi và trụ sở Liên hợp quốc được đánh giá lực lượng làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, có tinh thần hợp tác cao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang