Hà Nội:

Chặt 1000 cây xà cừ làm đường vành đai 3: Vẫn chưa biết đơn giá chặt hạ

Thứ Tư, 18/10/2017 15:32  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Dù đến ngày chặt hạ, đánh chuyển cây xanh phục vụ dự án giao thông nhưng Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, vẫn chưa xây dựng được đơn giá đánh chuyển cây xanh.

Ngày 18-10, TP Hà Nội sẽ chặt hạ 14 trên tổng số 1.100 cây cần di dời phục vụ thi công đường vành đai 3.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đã cấp phép cho đơn vị này đánh chuyển, chặt hạ cây trên đường Phạm Văn Đồng, đợt 1 là 14 cây.

Việc đánh chuyển, chặt hạ số cây trên để phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long cũng như có mặt bằng bàn giao cho Bộ Giao thông Vận tải triển khai dự án đường trên cao.

Có 1.159 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng phải di dời. Với những cây có thể trồng được, nhà chức trách sẽ đưa về nút giao Tả Hồng - Võ Nguyên Giáp và nút giao quốc lộ 5 - vành đai 3. Tuy nhiên, hiện chưa có thống kê số cây phải chặt, số được chuyển sang nơi khác trồng.

Hàng cây 2 bên đường Phạm Văn Đồng sẽ được chặt hạ, đánh chuyển phục vụ dự án phát triển giao thông

Việc di chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng dự kiến triển khai từ giữa năm 2017. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư công bố kế hoạch, có một số ý kiến chưa đồng tình.

Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có tổng chiều dài là 5,5 km, điểm đầu Km0+000 (Ngã tư Mai Dịch), điểm cuối km5+500 (cầu Thăng Long).

Dự án đầu tư cầu cạn cao tốc đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư được xây dựng tại vị trí tim đường quy hoạch.

Tại buổi gặp mặt Báo chí sáng ngày 18-10 thông tin về việc chặt cây xanh, ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, hiện chưa có đơn giá cho việc đánh chuyển cây xanh ra khỏi vùng dự án.

Trả lời câu hỏi về chi phí để đánh chuyển một cây, cây được đánh chuyển sẽ đem bán hay trồng lại?, ông Tuấn cho hay, tất cả các cây đánh chuyển sẽ được đưa về vườn ươm.

Tiến hành chặt hạ cây ở đường Phạm Văn Đồng vào sáng 18-10

Khi được hỏi về chi phí để vận chuyển cây, ông Tuấn cho rằng chi phí sẽ cao so với phương án chặt hạ, nhưng lại không đưa ra chi phí cụ thể như thế nào.

“Toàn bộ tuyến đường Phạm Văn Đồng sau khi đánh chuyển cây xanh đi thì chúng tôi sẽ trồng lại toàn bộ là cây giáng hương. Việc trồng cây mới, kinh phí sẽ rẻ hơn cây đánh chuyển về vườn ươm chăm sóc sau đó đem ra trồng.

Việc di chuyển cây đưa vào vườn ươm chăm sóc là việc mới xuất hiện nên các cơ quan chức năng thành phố phải xây dựng đơn giá, tính toán cho giá phù hợp. Hiện vẫn đang tính chưa có giá cụ thể”, ông Tuấn nói.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội

Bình luận (0)

Lên đầu trang