Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ Hai, 28/06/2021 11:10

|

(CAO) Sáng 28/6, HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật; đồng thời, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII thông tin, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh và sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Ủy ban bầu cử các cấp; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ nhiệt tình của cử tri trong tỉnh; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII phát biểu khai mạc

Tại kỳ họp thứ I Khoá VIII HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu lắng nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo thông tin kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử đại biểu HĐND và HĐND sẽ quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh...

Kết quả đã bầu một lần đủ 51 đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; đây là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, bản lĩnh, trí tuệ; xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đại biểu HĐND khoá mới ra mắt

HĐND tỉnh bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh gồm: Các chức danh của HĐND tỉnh: Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND tỉnh.

Kết quả, đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII được 100% đại biểu có mặt tín nhiệm tiếp tục bầu giữ tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Trường Lưu, SN 1963, quê xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, thạc sĩ kinh tế, được đại biểu bầu và tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ông Lưu từng đảm nhiệm các chức vụ, Bí Thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư thị ủy Hương Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016.

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đắc cử và bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Dương Thị Thu Truyền, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã Sở Kế hoạch & Đầu tư và ông Hoàng Phú, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Ông Đặng Ngọc Trân, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và ông Hoàng Trọng Bửu, Trưởng phòng Công tác ĐBQH giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu ông Nguyễn Văn Phương (Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nhiệm kỳ 2021 – 2026) thay cho người tiền nhiệm là ông Phan Ngọc Thọ.

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970, quê ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Toán và Cao cấp chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP.Huế, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP. Huế và ông Phan Quý Phương, Giám đốc Sở Tài chính vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026.

Bình luận (0)

Lên đầu trang