Công an quận Tân Bình ra quân trấn áp tội phạm

Thứ Ba, 15/12/2020 16:10

|

(CAO) Sáng 15-12-2020, Công an quận Tân Bình tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Công an quận phát lệnh ra quân, đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Công an quận phát lệnh ra quân

Theo đó, Ban Chỉ huy Công an quận đóng vai trò nòng cốt, chỉ đạo toàn lực lượng để công tác ra quân đạt hiệu quả cao nhất. Quyết liệt triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm ẩn náu hoạt động trên địa bàn dân cư.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ. Phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây rối trật tự trên địa bàn quận, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, kiềm chế sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện quan trọng từ nay đến cuối năm 2020, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đợt ra quân diễn ra từ ngày 15-12-2020 đến ngày 28-02-2021. Sau lễ phát động, các đơn vị triển khai lực lượng trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm TNGT, cháy nổ, không để tình trạng đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng, không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể có sử dụng vũ khí xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng chủ động phối hợp cùng các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân:

Bình luận (0)

Lên đầu trang