1 năm thành lập Công an TP.Thủ Đức: Bộ máy ổn định, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Thứ Năm, 21/04/2022 23:16  | Mai Anh

|

(CAO) Chiều 21-4, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thành lập Công an TP.Thủ Đức thuộc Công an TPHCM.

Đến dự hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức.

Tham dự hội nghị về phía Công an TPHCM có Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP, các đồng chí Phó giám đốc CATP. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Ban chỉ huy CATP Thủ Đức và chỉ huy các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM...

 Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Công an TPHCM tổ chức hội nghị để sơ kết đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác, đúng tình hình quá trình thành lập, triển khai tổ chức bộ máy và đưa vào hoạt động đơn vị CATP Thủ Đức theo đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp, phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Trang Viết Thanh - Phó trưởng CATP Thủ Đức đã báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm tình hình, kết quả hoạt động của lực lượng CATP Thủ Đức.

Theo đó, ngay sau khi được thành lập, Ban chỉ huy CATP Thủ Đức đã tập trung củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, ổn định tư tưởng CBCS, trong bối cảnh đầy biến động, chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, bộ máy hoạt động của CATP Thủ Đức dần ổn định, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy - Ban giám đốc CATP Hồ Chí Minh, Thành ủy, UBND TP.Thủ Đức, sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bàn và quan trọng nhất là phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ, tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp sức cùng lực lượng công an thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn…

Đặc biệt, trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào cuối tháng 4-2021, với quyết tâm "chống dịch như chống giặc”, CATP Thủ Đức đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, quan trọng trên tuyến đầu phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh…

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh đó, CATP Thủ Đức đã triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh, an toàn các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung và các điểm, khu vực phong tỏa; tổ chức duy trì các chốt kiểm soát, kiểm tra, xử lý 3.409 trường hợp vi phạm; thực hiện tốt công tác an dân, an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện 2 Dự án dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân gắn chíp điệnt ử, hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao; duy trì thường xuyên vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống”.

Với những thành tích đạt được, trong năm qua, CATP Thủ Đức đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận và trao tặng nhiều hình thức khen thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước; Cờ thi đua của Bộ Công an và nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp… Ngoài ra, có 3.053 lượt CBCS được tuyên dương, khen thưởng đột xuất dưới nhiều hình thức trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh (5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 56 Bằng khen Bộ Công an…).

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM, các phát biểu tham luận của một số đơn vị, phòng nghiệp vụ đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực tế công tác, chiến đấu của tập thể CBCS CATP Thủ Đức, đồng thời đề xuất một số phương hướng, giải pháp về các mặt công tác trong thời gian tới của CATP Thủ Đức.

Đại tá Trang Viết Thanh - Phó trưởng Công an TP Thủ Đức báo cáo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và gửi lời chúc mừng tới Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hồ Chí Minh, cùng toàn thể lãnh đạo, CBCS CATP Thủ Đức về những thành tích, kết quả mà CATP Thủ Đức đã đạt được trong 1 năm qua.

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng ghi nhận công tác chuẩn bị cho hội nghị đã được CATP Hồ Chí Minh chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo; nội dung báo cáo và ý kiến tham luận được chuẩn bị công phu, đề cập nhiều vấn đề thiết thực; đã chỉ ra được những ưu điểm, thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc và phương hướng, giải pháp, kiến nghị trong thời gian tới.

Theo đồng chí Thứ trưởng, Thủ Đức là thành phố đầu tiên thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, với quy mô dân số hơn 1,1 triệu dân, khi được thành lập, Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (khoảng 7% tổng sản phẩm GDP cả nước); do đó, nhiệm vụ, trách nhiệm đối với CBCS CATP Thủ Đức trong thời gian tới là hết sức nặng nề, vì vậy, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ban Giám đốc CATP Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo CATP Thủ Đức quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ.

Trong đó, nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cho rằng, TP Thủ Đức là địa bàn có vị trí kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng, với diện tích rộng, dân cư đông, số lượng doanh nghiệp nhiều (hơn 24.000 doanh nghiệp với hơn 200.000 công nhân)... nên CATP Thủ Đức cần tập trung tăng cường làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, trong đó có quản lý cư trú người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị; thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng...

Đồng thời phải chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong đó, thường xuyên rà soát, đánh giá địa bàn, mục tiêu, đối tượng để tập trung trấn áp, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, là đơn vị được hợp nhất từ 3 Công an quận nên cấp ủy, lãnh đạo CATP Thủ Đức cần hết sức giữ gìn, củng cố và phát huy đoàn kết, thống nhất, làm tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; đây là yếu tố quan trọng để đơn vị có thể phát huy tốt nhất sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM phát biểu kết luận hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam một lần nữa khẳng định, năm 2021, trong bối cảnh TPHCM chịu tác động của đại dịch Covid-19, CATP Thủ Đức nói riêng và CATP Hồ Chí Minh nói chung đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; bộ máy của CATP Thủ Đức đã dần đi vào hoạt động ổn định. Ban Chỉ huy CATP Thủ Đức thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực công tác, thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu.

Bên cạnh đó, CATP Thủ Đức đã tranh thủ sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bản và quan trọng nhất là phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp sức cùng lực lượng Công an thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

CATP Thủ Đức đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hồ Chí Minh, Thành ủy - UBND TP Thủ Đức để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững ANTT, ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Thủ Đức.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu CATP Thủ Đức trong thời gian tới cần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ; nắm chắc diễn biến tình hình trên các lĩnh vực, kịp thời tham mưu đề xuất chủ trương, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, không để phát sinh phức tạp.

Bên cạnh đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm.

Kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của CATP Thủ Đức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng lực lượng CATP Thủ Đức trong sạch, vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới…

Bình luận (0)

Lên đầu trang