Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an:

Tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm

Thứ Tư, 10/07/2019 08:23

|

(CATP) Chiều 9-7, tại Hà Nội Cụm thi đua số 1 (gồm Công an (CA) 5 thành phố (TP) trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban thi đua khen thưởng TP Hà Nội cùng lãnh đạo Công an 5 TP.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: Với tính chất, đặc điểm là những địa bàn trọng điểm trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong phong trào thi đua năm 2019.

Cũng theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, trong những tháng cuối năm các đại biểu cần tập trung thảo luận vào các vấn đề mới, nổi lên ở địa phương mình; cũng như những cách làm hay, sáng tạo trong công tác an ninh, công tác phòng chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, những kiến nghị, đề xuất trong công tác thi đua, khen thương với cơ quan cấp trên…

Theo báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Vì án ninh Tổ quốc” của CA 5 TP: Trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến công tác giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn 5 TP, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CA các đơn vị, từ đó kịp thời quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chương trình công tác CA năm 2019 của Bộ Công an; Nghị quyết của Thành ủy và kế hoạch của UBND thành phố về nhiệm vụ công tác năm trên tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Theo đó, CA 5 TP tập trung chỉ đạo tấn công quyết liệt các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tín dụng đen, buôn lậu, cờ bạc, tội phạm giết người, lừa đảo kinh tế, tấn công triệt xóa, xử lý các tụ điểm, vũ trười, bar, pub hoạt động thiếu lành mạnh, tệ nạn xã hội.

Trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 4.943 vụ (giảm 50 vụ so với cùng kỳ năm 2018), điều tra khám phá 4.262 vụ, bắt 4.761 đối tượng. Điển hình, CATP Hà Nội tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 83,2%; CATP Hồ Chí Minh 87,8%; CATP Hải Phòng 80,1%; CATP Cần Thơ 79,9%; CATP Đà Nẵng 83,3%...

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Vì ANTQ” được Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm quan tâm, tập trung chỉ đạo thường xuyên, triển khai với những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đồng thời lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 05/BCT và Chỉ thị 04/BCA về Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó tạo động lực, khí thế, hăng hái thi đua lập thành tích của CA các đơn vị, địa phương và toàn thể CBCS, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Thông qua phong trào thi đua, CBCS 5 TP đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong công tác xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đúng thành thành tích, kịp thời động viên CBCS toàn lực lượng CA 5 TP nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo CA 5 TP đã tập trung trao đổi những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh trong thời gian qua cũng như khó khăn, tồn tại từ đó đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, kéo giảm phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông và các chỉ tiêu khác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, nhấn mạnh: Trong thời gian qua, CA 5 TP đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước được tổ chức trên địa bàn. Theo đó, Công tác đấu tranh, phòng chống, giữ gìn trật tự, an ninh xã hội, CA 5 TP đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm; chủ động đấnh tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; duy trì hiệu quả các mô hình tuần tra, kiểm soát làm nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn phức tạp.

Do vậy, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá của CA 5 TP đều vượt chỉ tiêu, trong đó kịp thời điều tra, khám phá nhiều vụ trọng án, kịp thời trấn an được dư luận, tạo lòng tin trong nhân dân… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thiếu tướng Đào Gia Bảo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để khắc phục những hạn chế trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng (Đơn vị cụm trưởng) chủ trì hội nghị nhấn mạnh: Sau một buổi làm việc qua các ý kiến phát biểu hội nghị tập trung đánh giá sâu sắc trong phát động phong trào thi đua đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như chia sẻ kinh nghiêm, nhằm nâng cao hiệu quả phong trào Vì ANTQ…

Về hoạt động của Cụm thời gian tới, giao Công an TP.HCM tổ chức hoạt động giao lưu hoàn thành tháng 8-2019, đồng thời Công an TP.HCM có trách nhiệm trao đổi với CATP Đà Nẵng để thống nhất thời gian, thành phần, địa điểm, xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động giao lưu, gửi sớm cho các đơn vị trong cụm, thống nhất chủ đề cần tập trung trao đổi rút kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua ở cơ sở…

Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh, trong thời gian tới các đơn vị cụm tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019, bám vào các chỉ tiêu, phần việc đề ra, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản, kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ khám phá án hình sự, kéo giảm TNGT.

Tuyên truyền, quán triệt, triển khai Thông tư 12 của Bộ Công an về thi đua khen thưởng trong CAND. Nâng cao hiệu quả quản lý CBCS, làm giảm sai phạm trong đó chú trọng, quản lý CBCS trong việc tham gia sử dụng các mạng xã hội. Khắc phục tính hành chính hóa trong công tác thi đua khen thưởng. Khen thưởng phải kịp thời, nhằm động viên khuyến khích CBCS…

Bình luận (0)

Lên đầu trang