Tham dự Ngày hội, về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Lương Ngọc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Quảng Uyên.
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Hiện toàn tỉnh đang duy trì 41 mô hình với hơn 1.300 tổ, điểm hoạt động tích cực, phát huy vai trò nòng cốt của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Tiêu biểu như các mô hình: “Thắp sáng đường quê”, “Khúc sông suối tự quản”, “Khu dân cư không có tệ nạn ma túy”, “Camera an ninh”, “Cụm an ninh liên hoàn khu vực giáp ranh”… Các mô hình này đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, có sự tham gia tích cực và chủ động của người dân, góp phần hiệu quả vào công tác phòng ngừa tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi, hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.
Tại xã Quảng Uyên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân. Hiện nay, xã đang duy trì hiệu quả các mô hình tiêu biểu như: Khu dân cư an toàn về ANTT; Ánh sáng ANTT; Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; Camera an ninh, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch,…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tặng hoa chúc mừng Ngày hội.
Đối với xã Quảng Uyên - đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã và 1 thị trấn, dù còn gặp nhiều khó khăn về địa hình, dân cư và điều kiện kinh tế - xã hội, nhưng đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phong trào được gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT trên địa bàn, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp.
Phát biểu tại Ngày hội, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nói chung và xã Quảng Uyên nói riêng đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại tỉnh Cao Bằng thời gian qua đã được triển khai sôi nổi, hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn biên giới đã phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo của nhân dân trong giữ gìn ANTT từ cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu tại Ngày hội.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng, xã Quảng Uyên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chăm lo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; lấy sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; đảm bảo mọi người dân được thụ hưởng những thành quả đổi mới, phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.
Đồng chí Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, người dân xã Quảng Uyên phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; ủng hộ, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng các xóm, các cụm dân cư an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương; mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm trao quà tặng người dân xã Quảng Uyên.
Đối với Công an tỉnh Cao Bằng, trong đó có Công an xã Quảng Uyên, đồng chí Thứ trưởng đề nghị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT; đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động cho phù hợp với giai đoạn đất nước đang chuyển mình, bám sát đặc điểm tình hình địa phương và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng các tỉnh biên giới của Trung Quốc trong phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.
Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng Công an cơ sở vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, tận tụy với công việc, gần dân, sát dân, hiểu dân; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, phát biểu tại Ngày hội.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, đồng lòng hành động, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Cao Bằng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…
Nhân dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen; UBND xã Quảng Uyên trao Giấy khen tặng 3 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu. Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh trao tặng 50 phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Uyên.
Lục Canh - Hoàng Tiến - Nguyễn Dịu