Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an

Thứ Tư, 29/04/2020 15:43  | A. Quân

|

(CAO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 29/4/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với hai đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Đến dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương...

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Lê Tấn Tới
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Lê Quốc Hùng
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng hai tân Thứ trưởng Bộ Công an
Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí Thứ trưởng chụp hình lưu niệm cùng hai tân Thứ trưởng Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với hai đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng hai đồng chí vinh dự được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí, đồng thời cũng là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm thực hiện chính sách cán bộ, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với hai đồng chí ngày hôm nay, khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân và cá nhân các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao... T

rong những năm qua, các đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, xứng đáng là người lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, trên cương vị mới của mình, hai đồng chí tân Thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo. Đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt. Dù ở cương vị nào, chúng ta cũng đều phải cố gắng để xứng đáng là người đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân”...

Hai đồng chí tân Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, hai đồng chí tân Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Lê Tấn Tới gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các bộ, ban, ngành Trung ương và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, rèn luyện, giúp đỡ, tạo điều kiện để hai đồng chí phấn đấu, trưởng thành, trở thành người cán bộ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng Công an nhân dân.

Hai đồng chí Thứ trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, các thế hệ lãnh đạo các đơn vị nơi hai đồng chí từng công tác đã luôn quan tâm chỉ đạo, tin tưởng, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí phấn đấu...

Đồng thời bày tỏ, nguyện sẽ tiếp bước truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới...

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, sinh năm 1966, quê xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, từng giữ chức Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2018, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng được điều động ra công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, sinh năm 1969, quê xã Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Thiếu tướng Lê Tấn Tới vào ngành Công an năm 1986, trải qua nhiều chức vụ: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an TP Bạc Liêu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2019, Thiếu tướng Lê Tấn Tới được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang